2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lãnh thêm án tù

18/12/2023 17:26 GMT+7

2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị HĐXX tuyên phạt tù vì tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại một dự án giao "đất vàng" trái luật ở TP.Nha Trang.

Chiều 18.12, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt đối với các bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự xảy ra tại khu "đất vàng" 28E Trần Phú, P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và bị cáo Đào Công Thiên

THẾ QUANG

Theo đó, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh và bị cáo  Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng bị tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT, Giám đốc Sở TN-MT Khánh Hòa bị tuyên phạt mức án 4 năm tù.

HĐXX cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện các trình tự, thủ tục để thu hồi khu đất 28E Trần Phú đã được giao cho Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang. Các yêu cầu về hoàn trả, bồi thường của các bên liên quan sẽ được xét xử trong vụ án khác nếu có yêu cầu.

Từ đầu phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Đức Vinh và bị cáo Đào Công Thiên đều có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 5 - 6 năm tù; bị cáo Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái cùng mức án 3 - 4 năm tù cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo cáo trạng, khu đất 28E Trần Phú, P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang có tổng diện tích hơn 20.000 m2, gồm 2 thửa đất liền kề nhau, do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung quản lý, sử dụng.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù - Ảnh 2.

Khu đất 28E Trần Phú, TP.Nha Trang

THẾ QUANG

Ngày 2.1.2013, Công ty TNHH Đỉnh Vàng (Công ty Đỉnh Vàng) có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa xin thỏa thuận địa điểm đầu tư khách sạn, cao cấp tại khu đất trên tại phần diện tích hơn 14.000 m2 đang do Công ty Điện lực Khánh Hòa quản lý.

Tuy nhiên, trong quá trình cho phép triển khai, thực hiện dự án theo đề nghị của Công ty Đỉnh Vàng, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên và Võ Tấn Thái đã có nhiều sai phạm trong việc lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án xây dựng nhà ở; thỏa thuận phương án kiến trúc; quy hoạch; quyết định thu hồi đất; quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không qua đấu giá, đấu thầu.

Cáo trạng xác định, hành vi của các bị can đã gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền gần 138 tỉ đồng.

Trước đó, cựu Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại núi Chín Khúc, TP.Nha Trang; 6 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (trụ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa).

Các bị cáo Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên cùng bị tuyên phạt tổng cộng 10 năm tù và bị cáo Võ Tấn Thái bị tuyên phạt tổng cộng 6 năm tù trong 2 vụ án nói trên.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố 9 bị can về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo Điều 219 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Oceanus (nay là Mường Thanh Viễn Triều, P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang).

Trong 9 bị can bị khởi tố có bị cáo: Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên và Võ Tấn Thái.

Trước đó, HĐXX đã cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và bị cáo Đào Công Thiên nói lời sau cùng trong vụ án "đất vàng" 28E Trần Phú.

Tại đây, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cho biết đây là lần thứ 3 bản thân bị đưa ra trước tòa xét xử. Bị cáo Thắng trình bày, thời kỳ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng bị suy thoái nghiêm trọng, dẫn đến khó khăn trong vấn đề thu hút đầu tư.

Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, UBND tỉnh Khánh Hòa đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn để kiềm chế lạm phát và đẩy lùi suy thoái kinh tế. Để làm được điều đó, UBND tỉnh đã tạo các cơ chế thông thoáng, giải quyết khó khăn vướng mắc không cần thiết, áp dụng các cơ chế mới, các mô hình mới trong phát triển bất động sản du lịch, đất ở không hình thành đơn vị ở nhằm thu hút nguồn tài chính trong dân và doanh nghiệp.

"Tuy nhiên năng lực của chúng tôi còn hạn chế cùng với sự bất cập của chính sách pháp luật chưa hoàn thiện, đồng bộ gây khó khăn trong việc áp dụng cho người thực thi thì có những sai sót xảy ra là khó xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi đã dũng cảm vượt qua, với tinh thần dám nghĩ, dám làm để xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Trong những ngày tháng ở trong trại giam tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản, không cảm thấy hổ thẹn đối với những gì tôi đã làm cho nhân dân, cho tỉnh Khánh Hòa – quê hương của tôi", bị cáo Thắng nói trước tòa.

Trên cơ sở những gì đã đóng góp, ông Thắng xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Nói lời sau cùng, bị cáo Đào Công Thiên, cho biết bản thân hiện đang cải tạo tại trại giam của Bộ Công an trong tình trạng sức khỏe hiểm nghèo. "Hôm nay với vi phạm tiếp theo là về quản lý đất đai bản thân tôi cũng thấy rằng có những phần thiếu sót, dù đã cố gắng hết mình nhưng cũng không tránh khỏi sai sót", bị cáo Thiên nói.

Bị cáo cho rằng, trong thời gian đương nhiệm, bản thân đã góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa và TP.Nha Trang phát triển vượt bậc, mang tầm khu vực và thế giới. Bản thân bị cáo cũng được tặng rất nhiều giấy khen và bằng khen.

"Trong quá trình điều tra của các cơ quan tố tụng và qua phiên tòa hôm nay thì tôi nhận thấy có thiếu sót. Với hành vi vi phạm của tôi và các tình tiết giảm nhẹ mà đại diện VKS tỉnh Khánh Hòa và các vị luật sư đề nghị, tôi cũng kính mong HĐXX xem xét xử lý đúng tính chất, mức độ vi phạm và chiếu cố đến tình trạng sức khỏe của tôi để tôi phấn đấu vừa chữa bệnh vừa tập trung cải tạo, sớm được trở về hòa nhập với cộng đồng", bị cáo Thiên nói lời sau cùng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.