2 ca tử vong do phẫu thuật nâng mông kiểu Brazil

08/10/2018 00:11 GMT+7

Hiệp hội Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ (ở Anh) kêu gọi các thành viên trong hội ngừng phẫu thuật nâng mông kiểu Brazil vì Anh đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong sau khi phẫu thuật.

Các bác sĩ khuyến cáo phẫu thuật này chỉ nên được tiếp tục sau khi nhiều nghiên cứu về những nguy cơ và hiệu quả của quy trình phẫu thuật này được thực hiện.
Họ cho biết đây là phẫu thuật thẩm mỹ nguy hiểm nhất trên thế giới, theo Fox News ngày 6.10.
Trong tháng 8.2018, một phụ nữ 29 tuổi đã tử vong trong khi đang phẫu thuật nâng mông ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thời gian đó, cô lên cơn đau tim đột ngột 3 lần. Chi phí cho ca phẫu thuật này là 3.000 bảng Anh (khoảng 91,8 triệu đồng).
Trong năm nay, Anh cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong thứ 2 và đang được điều tra thêm nguyên nhân gây tử vong, theo chương trình Victoria Derbyshire.
Một nghiên cứu mới vừa được trình bày tại cuộc họp khoa học hằng năm BAAPS tổ chức vào tuần vừa rồi cho thấy số người phẫu thuật nâng mông kiểu Brazil phải được điều trị thêm sau khi phẫu thuật do biến chứng đã tăng lên 6 lần, theo Fox News.
Hình thức phẫu thuật này có thể gây nên những biến chứng như nhiễm khuẩn nghiêm trọng và áp xe.
Trung bình họ nhập viện điều trị thêm khoảng 20 ngày và chi phí phải trả khoảng 32.500 bảng Anh (995 triệu đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.