19 giờ 30 ngày 3.1, tuyển Việt Nam - Myanmar: Phải thắng trên sân Mỹ Đình

03/01/2023 08:56 GMT+7

Tuyển Việt Nam chỉ còn cách bán kết AFF Cup 2022 đúng một trận đấu (lúc 19 giờ 30 hôm nay) và cho dù đối thủ Myanmar bị đánh giá yếu thế hơn nhưng HLV Park Hang-seo vẫn yêu cầu học trò không chủ quan.

Ông Park vừa tự tin vừa thận trọng

Khán giả có thể sẽ bớt hào hứng nếu trận đấu tối nay (3.1) chỉ mang tính thủ tục với tuyển Việt Nam. Nhưng khi tấm vé bán kết vẫn chưa thuộc quyền sở hữu của tuyển Việt Nam, khán giả lại được đặt vào một tâm thế khác. Chúng ta tò mò không biết HLV Park Hang-seo liệu sẽ tiếp tục mạo hiểm sử dụng những nhân tố không phải trụ cột (có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến trận hòa đáng tiếc trước Singapore) hay yêu cầu tuyển Việt Nam “bung lụa” với đội hình mạnh nhất. Không tiết lộ nhiều vấn đề nhân sự trong cuộc họp báo trước trận nhưng thầy Park cũng đã quả quyết: “Trận đấu khai sân của tuyển Việt Nam trong năm 2023 nên chúng tôi sẽ không để người hâm mộ thất vọng. Tôi xin khẳng định thầy trò chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất cả về chiến thuật và tâm lý. Chúng tôi không muốn đưa ra sự lựa chọn nào khác ngoài hai từ chiến thắng. Vị trí nhất bảng B là mục tiêu của tuyển Việt Nam và chúng tôi xác định gặp ai ở bán kết cũng phải chiến đấu vì có đội nào vào bán kết mà yếu đâu”.

Hoàng Đức (trái) sẽ được ra sân ngay từ đầu vào tối 3.1 để cầm nhịp tuyến giữa cho tuyển VN

Độc Lập

Đối thủ của ông Park - HLV Antoine Hey tỏ ra luyến tiếc khi Myanmar phải sớm nói lời chia tay AFF Cup 2022 (sau 2 trận thua, 1 trận hòa ở vòng bảng) nhưng: “Khi không còn áp lực nào đè nặng lên vai, chúng tôi sẽ ra trận với tinh thần thoải mái nhất và dĩ nhiên, tuyển Việt Nam mới là đội phải chịu sức ép lớn hơn”. Trong lăng kính của HLV Antoine, tuyển Việt Nam có sức mạnh đồng đều ở tất cả các tuyến, khả năng di chuyển và kiến tạo hết sức tuyệt vời và có thể được xem là đội bóng tiến bộ vượt bậc tại châu Á. Nhưng ông Antoine cũng mạnh dạn nhận xét, đội Myanmar mà ông dẫn dắt, chất lượng cũng không thua kém là bao, chỉ có điều “tuyển Việt Nam gặt hái được kết quả khác biệt vì các bạn có những nhân tố đem đến bước ngoặt quyết định. Đặc biệt thủ môn của Việt Nam quá xuất sắc. Tôi mong Myanmar sở hữu được 1 thủ môn tuyệt vời như vậy (ở 3 trận vòng bảng, Việt Nam chỉ sử dụng Văn Lâm còn Myanmar dùng tới 3 thủ môn - PV). Tôi không rõ Việt Nam sẽ đá thế nào ở trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với họ, còn Myanmar sẽ hết sức đề phòng và chơi phòng ngự phản công. Chúng tôi sẽ cố gắng không tạo ra không gian tốt để Việt Nam có thể dễ dàng khai thác”.

HLV Park Hang-seo không bình luận gì về đấu pháp được đối phương hé lộ một phần. Ông tỏ ra thận trọng: “À, nếu có được tâm lý thư thái, đội Myanmar sẽ đá hay đấy. Họ có năng lực phản công với những đường bóng rất tốc độ. Chúng tôi không chủ quan. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối đá của họ và biết mình cần phải làm gì”.

Nên giải quyết sớm thế trận

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Giống tuyển Lào và Campuchia, đội Myanmar đến với AFF Cup 2022 với lực lượng trẻ, trong đó có 5 cầu thủ có thể đá SEA Games 32 vào tháng 5 tới. HLV Antoine Hey đang thổi vào đội bóng này lối chơi tích cực, giàu thể lực nhưng trình độ tổ chức và kỹ năng chơi bóng của họ không cao. Cũng vì non kinh nghiệm nên hệ thống phòng ngự của Myanmar thiếu độ chắc chắn mà bằng chứng là để thủng lưới 6 bàn sau 3 trận ở vòng bảng. Tinh thần cầu thủ Myanmar khá tốt. Đội bóng trẻ trung này chơi bóng sôi nổi, nhiệt tình nhưng không có cá nhân xuất sắc dẫn dắt thế trận. Xét về năng lực chuyên môn, có lẽ rất lâu nữa họ mới nâng cao được trình độ để lọt vào nhóm đầu bóng đá Đông Nam Á.

Thái Lan nhất bảng A

Kết thúc vòng bảng AFF Cup 2022 ở bảng A vào tối qua (2.1), đội Thái Lan giành ngôi nhất bảng sau khi có chiến thắng trước tuyển Campuchia 3-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Teerasil Dangda và 1 bàn của Sumanya Purisai. Trong khi đó, Indonesia chỉ thắng Philippines 2-1. Cùng được 10 điểm như Thái Lan nhưng đội Indonesia xếp vị trí thứ nhì bảng A do kém hiệu số. Ở bán kết, tuyển Thái Lan gặp đội nhì bảng B, còn Indonesia gặp đội nhất bảng B.

Giang Lao

Không dám chủ quan xem nhẹ đối thủ, nhưng tôi cho rằng trước Myanmar đã không còn động lực mạnh mẽ, tuyển Việt Nam không thắng được đối thủ này thì đừng mong vô địch AFF Cup 2022. Để đảm bảo vị trí nhất bảng B, thầy trò HLV Park Hang-seo cứ phải thắng cái đã, sau khi có được kết quả thuận lợi mới tính đến việc sẽ thay dần cầu thủ vào để chuẩn bị cho bán kết. Tuyển Việt Nam chỉ cần thắng 1 bàn là nhất bảng, trong khi ở trận cùng giờ, đội Malaysia và Singapore sẽ phải “sống mái” với nhau. Chúng ta không cần phải cố dốc sức đua tỷ số. Tôi hy vọng những nhân tố như Văn Quyết, Tuấn Hải, Văn Toàn (trở lại sau án treo giò vì bị thẻ đỏ trận thắng Malaysia) hay Văn Hậu sẽ nổ súng để tạo sự tự tin trước thềm loạt trận knock-out. Thắng và bảo toàn lực lượng sẽ là ưu tiên hàng đầu của tuyển Việt Nam. Muốn thế, khả năng ông Park sẽ yêu cầu cả đội nhập cuộc mạnh mẽ, phòng ngự chặt chẽ, ghi bàn sớm để giải quyết gọn ghẽ trận đấu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.