Kết quả Cúp quốc gia, Hà Nội 7-0 XSKT.Cần Thơ: Mưa bàn thắng tại Hàng Đẫy

11/09/2020 21:09 GMT+7

Hà Nội FC đã dễ dàng giành quyền vào chơi bán kết Cúp quốc gia 2020, gặp TP.HCM sau khi đã có chiến thắng đậm 7-0 trước đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất XSKT.Cần Thơ.

Tường thuật trực tiếp
Hà Nội vs Cần Thơ
* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN
XSKT.Cần Thơ là một trong số hai đội bóng hạng Nhất góp mặt ở vòng tứ kết Cúp quốc gia lần này, song có thể nói đội bóng miền tây đã rất may mắn khi không phải đá vòng loại cũng như chỉ phải gặp Bình Phước (giải hạng Nhất) ở vòng 1/8. Không gặp phải đối thủ quá lớn, vì vậy việc XSKT.Cần Thơ góp mặt trong số 8 đội mạnh nhất cũng không có gì là quá ấn tượng.
Yếu về cả lực lượng, kinh nghiệm lại phải chơi trên sân khách, cái duy nhất mà XSKT.Cần Thơ có thể mang ra so kè với Hà Nội chính là tinh thần thi đấu. Những ngày qua, Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Hữu Đang trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ XSKT.Cần Thơ tập luyện trong không khí rất quyết tâm.

XSKT.Cần Thơ khó tránh được 1 thất bại tại Hàng Đẫy

Dương Thu

Với nhiều người việc giải đấu bị tạm hoãn vì Covid-19 khiến XSKT.Cần Thơ mất đi cơ hội đánh bại Hà Nội bởi khi ấy đội bóng thủ đô đang bị tổn thất lực lượng với hàng loạt chấn thương của những cầu thủ quan trọng như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy… Song nhờ có thời gian củng cố lực lượng, Hà Nội đã trở lại mạnh mẽ và sẵn sàng tiếp đón đội bóng miền tây trong 90 phút sắp tới.
Nhờ quãng thời gian nghỉ dịch, các cầu thủ Hà Nội lúc này đang có được điểm rơi phong độ tốt nhất để sẵn sàng bước tiếp ở hành trình bảo vệ chiếc cúp vô địch Quốc gia mà họ từng giành được một năm trước.
So với thời điểm giải VĐQG diễn ra hồi tháng 7, hầu như các trụ cột của đội bóng Thủ đô đều đã bình phục hoàn toàn chấn thương. Lo lắng nhất của họ ở trận này có lẽ là nằm ở hàng thủ khi Văn Hậu và Văn Dũng mới đây đã tái phát chấn thương và khó ra sân trong trận cầu tới.

Thành Chung được bố trí đá vị trí trung phong cắm ở Hà Nội FC

Vy Khánh

Ở trận này, Hà Nội FC sẽ không có sự phục vụ của các ngoại binh Pape Omar, Rimario hay Moses theo luật. Song điều đó có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của nhà ĐKVĐ. Không có các chân sút ngoại, HLV Chu Đình Nghiêm đã thử nghiệm Thành Chung ở vị trí trung phong cắm và cầu thủ này đã có những màn thể hiện không tồi ở các trận đấu chạy đà. 
Ngoài ra, với dàn nội binh sung sức, Hà Nội vẫn hoàn toàn đủ sức để đánh bại XSKT.Cần Thơ, đội bóng thường được xem là "mồi ngon" của đội bóng thủ đô trong những lần chạm mặt nhau trong quá khứ.
Từ năm 2015 đến 2018, hai đội đã đụng độ nhau 8 lần với kết quả nghiêng hẳn về phía Hà Nội với 5 chiến thắng, 1 hòa và 2 thất bại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.