180 năm Tây Ninh qua những tư liệu quý hiếm

03/09/2016 07:49 GMT+7

Ngày 1.9, tại công viên 30.4 (TP.Tây Ninh), tỉnh Tây Ninh đã tổ chức triển lãm 306 bức ảnh Tây Ninh xưa và nay, nhằm chào mừng kỷ niệm 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển (1836 - 2016).

Ông Dương Văn Phong, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh, cho biết 180 năm trước, vua Minh Mạng đã ra chiếu thành lập phủ Tây Ninh (thuộc tỉnh Gia Định). Để tìm ra được thời điểm hình thành địa danh Tây Ninh, vào tháng 1.2012, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội thảo khoa học Lịch sử hình thành vùng đất Tây Ninh với sự tham dự của các nhà sử học VN.
Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu cho rằng căn cứ vào các sử liệu có thể khẳng định địa danh Tây Ninh lần đầu tiên xuất hiện trong văn bản hành chính vào năm Minh Mạng thứ 17.
180 năm Tây Ninh qua những tư liệu quý hiếm 1
Chiếc cầu bắc sang chợ Tây Ninh năm 1910 Ảnh: tư liệu sưu tầm
180 năm Tây Ninh qua những tư liệu quý hiếm 2
Bến xe ngựa
Tại triển lãm (kéo dài đến hết ngày 20.9), người dân được tận mắt xem sắc phong đình An Tịnh do vua Tự Đức (năm thứ 5) ban cho vị Thành hoàng Bổn cảnh vào ngày 20.11.1852 và sắc phong đình Gia Lộc (đều ở H.Trảng Bàng ngày nay) do vua Bảo Đại (năm thứ 8) đã ban cho vị Thành hoàng Bổn cảnh vào ngày 29.8.1933. Những sắc phong này trước đây bị thất lạc được sưu tầm lại.
Bên cạnh đó còn có hàng loạt hình ảnh quý giá khác lần đầu tiên được triển lãm như: chiếc cầu bắc sang chợ Tây Ninh năm 1910, bến xe ngựa Tây Ninh, xe phát thư Sài Gòn - Tây Ninh năm 1906, rạch Tây Ninh xưa; xe hơi nước vận chuyển mía ở xã Thanh Điền, H.Châu Thành năm 1915...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.