17 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ

Trần Cường
Trần Cường
01/09/2023 16:57 GMT+7

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 18 người, tăng so với cùng kỳ năm ngoái cả về số vụ, số người chết và bị thương.

Theo Cục CSGT (C08) Bộ Công an, trong ngày 1.9, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 18 người, tăng 6 vụ tai nạn, tăng 4 người chết và tăng 8 người bị thương so với cùng ngày năm ngoái.

17 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày 1.9 - Ảnh 1.

Toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông trong ngày 1.9

MINH NHẬT

Trong đó, 26 vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 18 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ (tại Bình Thuận), làm chết 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Về tình hình ùn tắc giao thông, C08 cho hay, tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh trong ngày 1.9 không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài.

Cụ thể, các tuyến QL1, QL6, QL32, đại lộ Thăng Long, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, tuyến vành đai 3 trên cao, khu vực các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm và các địa phương giáp ranh mật độ phương tiện đông, có lúc xảy ra ùn ứ.

Xem nhanh 20h ngày 1.9: Kẹt xe, nhồi nhét ngày đầu nghỉ lễ | Nụ hôn tai tiếng ở World Cup nữ

Tại các tuyến QL2, QL5, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến dẫn lên sân bay Nội Bài, khu vực bến xe Gia Lâm, địa bàn nội thành và các địa phương giáp ranh tình hình giao thông ổn định, lưu lượng phương tiện tăng cao nhưng không ùn tắc.

Tại TP.HCM và các địa phương giáp ranh, tình hình trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, cửa ngõ đi miền Đông Nam bộ, tuyến QL1 và khu vực cầu Rạch Miễu lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài.

Trong ngày 1.9, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 8.480 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 18 tỉ đồng, tạm giữ 108 xe ô tô, 2.486 xe mô tô, 30 phương tiện khác và tước 1.786 giấy phép lái xe các loại.

Trong số này, 1.932 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 6 trường hợp vi phạm về ma túy, 1.377 trường hợp vi phạm tốc độ, 136 trường hợp chở quá tải trọng, 31 trường hợp chở quá khổ giới hạn…

Riêng lực lượng CSGT thuộc C08 đã kiểm tra, lập biên bản 91 trường hợp vi phạm, phạt tiền 340 triệu đồng, tước 37 giấy phép lái xe và tạm giữ 5 phương tiện. Ngoài ra, qua hệ thống giám sát trên các tuyến cao tốc đã phát hiện 200 trường hợp vi phạm.

17 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 2.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.