17 người chết do bắn chỉ thiên ăn mừng

Khánh An
Khánh An
04/09/2021 17:26 GMT+7

Nhiều người thiệt mạng và bị thương khi Taliban bắn chỉ thiên mừng chiến thắng trước lực lượng kháng chiến tại Panjshir, dù phe kháng chiến khẳng định không thất thủ.

Hãng Sputnik ngày 4.9 dẫn một nguồn tin từ bệnh viện ở Kabul (Afghanistan) cho hay số người thiệt mạng do Taliban bắn chỉ thiên ăn mừng vào tối 3.9 đã tăng lên 17, bên cạnh 41 người bị thương.
Trước đó, một chỉ huy của Taliban cho hay lực lượng này đã chiếm được thung lũng Panjshir, thành trì cuối cùng của quân kháng chiến, dù giới lãnh đạo tại Panjshir bác bỏ thông tin này.
Hàng loạt tiếng súng ăn mừng vang lên khắp Kabul vào đêm 3.9 (giờ địa phương) và nhiều tài khoản Facebook tràn ngập thông tin về việc Panjshir thất thủ.
Nhiều nhân chứng cho biết tiếng súng cũng vang lên tại một số tỉnh. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Taliban kêu gọi các thành viên dừng bắn chỉ thiên ăn mừng, do nhiều người dân ngày càng lo ngại.
Nguồn tin của Sputnik trước đó cho hay chỉ có 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương, trước khi cập nhật con số gia tăng.

[VIDEO] Với Humvee và Black Hawk, Taliban duyệt binh sau khi Mỹ rút quân

Trong một diễn biến khác, tờ Arab News ngày 4.9 đưa tin một đoàn xe quân sự do Mỹ sản xuất đã hướng đến Iran, dẫn đến nghi ngờ Taliban chuyển chúng đến Iran.
Trước đó, Taliban đã diễu hành với các trang thiết bị quân sự, khí tài của Mỹ, trong đó có nhiều xe Humvee và xe chống mìn. Một tài khoản mạng xã hội đăng hình ảnh cho rằng Iran còn có được một số xe tăng của Mỹ.
Hơn 70.000 xe đã được cung cấp cho lực lượng an ninh Afghanistan trước khi lực lượng này thất thủ trước Taliban. Washington cho rằng Tehran hậu thuẫn Taliban bằng cách huấn luyện về quân sự và sử dụng các thiết bị chuyên dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.