164,9 tỉ đồng hỗ trợ miền Trung ứng phó thiên tai

25/03/2014 08:00 GMT+7

(TNO) Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã vận động tài trợ được 164,9 tỉ đồng trong năm năm qua cho người dân 14 tỉnh thành miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) ứng phó giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

(TNO) Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã vận động tài trợ được 164,9 tỉ đồng trong năm năm qua cho người dân 14 tỉnh thành miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) ứng phó giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

>> Vững vàng hơn trong thiên tai

Từ nguồn vốn vận động này, 70 công trình cộng đồng phòng chống thiên tai (gồm 43 trường mầm non và tiểu học, 14 trạm y tế, 13 nhà sinh hoạt cộng đồng) đã được đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả; 86 ha rừng phòng hộ được trồng ở ven biển Hậu Lộc (Thanh Hóa); 60 đội cứu hộ ở các địa phương vùng lũ được hỗ trợ thiết bị, tập huấn nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn...

Tối 29.3 tới, tại Nhà hát Trưng Vương (TP.Đà Nẵng), hoạt động kỷ niệm 5 năm Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai “Cùng miền Trung vượt lên bão lũ” sẽ được tổ chức. Chương trình phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 29.3 trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam.

An Dy

>> Sử dụng ứng dụng CNTT để phòng chống thiên tai
>> Đề nghị không bắt buộc đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai
>> Tranh cãi về quy định lực lượng vũ trang là chủ lực phòng chống thiên tai
>> Nhiều tổ chức quốc tế đầu tư dự án phòng chống thiên tai
>> Tuổi trẻ chung sức tham gia phòng chống thiên tai
>> Khởi công xây dựng Nhà cộng đồng phòng chống thiên tai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.