15.000 thanh thiếu niên New Zealand uống thuốc trầm cảm

08/06/2017 22:33 GMT+7

Bộ Y tế New Zealand cho biết trong số gần 300.000 người được kê đơn thuốc chống trầm cảm ở nước này mỗi năm thì có đến gần 15.000 thanh thiếu niên, theo tờ Otago Daily Times.

Cụ thể, 2.163 thiếu niên 13 tuổi hoặc nhỏ hơn và 12.617 người thuộc nhóm 14 - 18 tuổi phải sử dụng thuốc chống trầm cảm. Tỷ lệ đáng báo động này tăng gần 98% so với 10 năm trước.
Phó giám đốc Vụ Sức khỏe tâm thần thuộc Bộ Y tế New Zealand Ian Soosay thừa nhận tình trạng người trẻ sử dụng thuốc chống trầm cảm có tâm lý muốn tự sát ngày càng gia tăng. Hiện giới hữu trách đang thúc đẩy các nhóm hỗ trợ y tế phối hợp sát sao hơn với bệnh nhân và gia đình, đồng thời kết hợp sử dụng thuốc chống trầm cảm với các liệu pháp tư vấn tâm lý. Theo bác sĩ Soosay, việc các loại thuốc chống trầm cảm ngày nay đã giảm bớt tác dụng phụ, ít rủi ro hơn đối với sức khỏe người dùng cũng kéo theo tình trạng người trẻ chủ quan, có thể dẫn đến lạm dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.