1,5 triệu lao động đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

Thu Hằng
Thu Hằng
24/08/2022 16:39 GMT+7

Chỉ còn 1 tuần nữa hết hạn giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động , đến nay đã có 1,5 triệu người được nhận tiền hỗ trợ, đạt gần 50% so với kế hoạch.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, tính đến 15 giờ chiều nay 24.8, một số địa phương đã hoàn thành chi trả chế độ với 100% số người lao động nộp hồ sơ đề nghị là: Sơn La, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Tiền Giang, Thái Nguyên, Kon Tum, Thái Bình, Lào Cai...

Tuy nhiên, đây đều là những tỉnh có số lượng người thụ hưởng chính sách rất ít. Có 3 tỉnh (Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng) không có doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ.

Cả nước đã có 1,5 triệu lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

T.Hằng

Các địa phương sắp “về đích” kết quả giải ngân tương đối cao như: Hà Nội (93,6%), Bắc Giang (99,47%), Đồng Nai (95%), Cà Mau (92,1%), Nghệ An (83,2%), Trà Vinh (93%), An Giang (89,4%)...

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều địa phương giải ngân thấp như Bắc Ninh (4,99%), Phú Thọ (8,83%), Bình Định (15,2%), Thanh Hóa (16,27%), Bình Dương (16,5%), Quảng Nam (33,3%), Quảng Ngãi (34,6%), Nam Định (35,1%), Vĩnh Long (50%).

Theo Bộ LĐ-TB-XH, nguyên nhân của việc giải ngân chậm một số nơi, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, tinh thần trách nhiệm chưa cao; chưa quyết liệt trong việc triển khai chính sách.

Bên cạnh đó, các đơn vị chưa chủ động hợp tác, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xác minh, thẩm định thông tin người lao động ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ.

Một số địa phương có số lượng đông người lao động chưa bố trí được nguồn kinh phí hỗ trợ đối ứng để giải ngân kịp tiến độ.

Như vậy, sau 1 tuần hết hạn nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, tới nay, hầu hết các địa phương đều tăng tốc giải ngân tiền hỗ trợ tới người lao động. Nhiều khả năng, các địa phương sẽ hoàn thành việc chi trả đúng trong tháng 8 như mục tiêu ban đầu Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ 6.600 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, dự kiến hỗ trợ 3,4 triệu lao động.

Trong đó, lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng. Người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.