15 dự án điện than của Trung Quốc ở nước ngoài bị hủy

23/04/2022 17:35 GMT+7

Theo Trung tâm nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (CREA) ở Phần Lan, 15 dự án điện than của Trung Quốc ở nước ngoài buộc phải hủy bỏ do lệnh cấm tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện từ năm ngoái.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ CREA cho biết, 15 dự án này nằm ở nước ngoài do Trung Quốc hỗ trợ tài chính, hoặc thiết bị, mua sắm và xây dựng từ các công ty Trung Quốc đã bị tạm hoãn hoặc hủy bỏ do nguồn vốn cạn kiệt. Bên cạnh đó, các nước sở tại cũng yêu cầu nhà đầu tư các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường. Các dự án bị hủy này sẽ tạo ra 12,8 GW điện - hoặc tương đương với tổng công suất phát điện ở Singapore.

Quyết định cấm tài trợ than ở nước ngoài của Trung Quốc đã chấm dứt 15 dự án điện đang trong giai đoạn lập kế hoạch

REUTERS

Nhưng có 18 dự án than có công suất 19,2 GW điện được coi là "đã được đảm bảo tài chính và giấy phép… và vẫn có thể tiếp tục”. HKFP ngày 22.4 cho hay, hầu hết các dự án này đều ở Indonesia - nơi Trung Quốc đang đầu tư hàng tỉ USD để khai thác niken và các khoáng chất khác cần thiết để chế tạo xe điện. Trang này cũng thông tin thêm trong những tháng gần đây, Việt Nam và Bangladesh đã yêu cầu Trung Quốc xây dựng các dự án khí đốt thay vì các dự án than đã thỏa thuận.

Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới khiến trái đất nóng lên. Dự báo, lượng phát thải của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 và quốc gia này đặt mục tiêu đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2060, nhưng không bao gồm các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài.

Hiện Trung Quốc là nhà tài trợ lớn nhất cho các nhà máy khai thác than ở nước ngoài và đã có kế hoạch xây dựng 67 nhà máy tại hơn 10 quốc gia tại thời điểm quốc gia này tuyên bố cấm tài trợ cho các dự án điện than mới vào tháng 9.2021. Reuters ước tính các dự án bị hủy này có tổng đầu tư khoảng hơn 50 tỉ USD và cho rằng, một chỉ thị được nhà nước Trung Quốc công bố vào tháng trước đã làm "rõ hơn và cũng có thể khuyến khích việc kiểm tra lại 30 nhà máy khác do Trung Quốc hỗ trợ đang được xây dựng ở nước ngoài với tổng công suất 30 GW. Các dự án này vẫn đang được xây dựng trong giai đoạn trước đó. Hướng dẫn mới cũng chỉ ra rằng hơn 1/3 dự án điện than mới bên ngoài Trung Quốc và Ấn Độ hiện sẽ bị loại bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.