147 đại biểu TP.HCM lên tàu thăm chiến sĩ vùng biển đảo Tây Nam

25/09/2022 12:36 GMT+7

Đoàn đại biểu TP.HCM gồm 147 người đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND TP.HCM, các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp …đã khởi hành đi thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và nhân dân sinh sống tại các đảo trên vùng biển đảo Tây Nam vào sáng 24.9.

Ngày 24.9.2022, đoàn đại biểu TP.HCM gồm 147 người do Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, trưởng đoàn đại biểu TP.HCM đã khởi hành đi thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và nhân dân sinh sống tại các đảo trên vùng biển Tây Nam.

Đoàn đại biểu TP.HCM trước khi lên đường

vũ đoan

Trước khi lên đường, đoàn đã tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài “Đoàn tàu không số”, nằm tại cảng Lữ đoàn 125 Hải quân, TP.Thủ Đức, TP.HCM, sau đó lên tàu Kiểm ngư 290 xuất phát về cửa biển Vũng Tàu.

Sau hai năm không thể tổ chức do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, năm nay đoàn tổ chức chuyến đi với số lượng người đông. Theo lịch trình, đoàn sẽ đến thăm cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và người dân trên các đảo: Côn Đảo, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Khoai, Hòn Đốc, Hòn Chuối, Phú Quốc và nhà giàn DK1/10. Thời gian từ ngày 24.9 đến ngày 1.10.2022.

Chuyến đi nhằm nâng cao trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia, biển đảo. Đồng thời phát huy tinh thần yêu nước và góp phần chăm lo đời sống các lực lượng vũ trang và nhân dân sống tại vùng biển đảo Tây Nam tổ quốc.

Kinh phí tổ chức chuyến đi hơn 6,4 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ công trình trên các đảo, nhà giàn DK1/10 là hơn 2,3 tỉ đồng, hỗ trợ quà tặng hơn 476 triệu đồng, hỗ trợ các lực lượng đóng quân và nhân dân trên các đảo hơn 1,3 tỉ đồng.

Một số hình ảnh về đoàn đại biểu TP.HCM trước chuyến đi thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và nhân dân sinh sống tại các đảo trên vùng biển Tây Nam:

Tàu Kiểm ngư 290 có chiều dài hơn 90 mét, rộng 14 mét là loại tàu hiện đại phục vụ nhiều chuyến đi các đảo cho đại biểu.

vũ đoan

Đoàn công tác do Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, trưởng đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương tại tượng đài "Đoàn tàu không số"

vũ đoan

Các đại biểu dâng hương tại tượng đài

vũ đoan

Các đại biểu dâng hương tại tượng đài

vũ đoan

Đại diện Lữ đoàn 125 Hải quân xúc động khi chia sẻ câu chuyện về những liệt sĩ anh hùng của "Đoàn tàu không số".

vũ đoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.