14 người ở TP.HCM, Bình Dương được đón về Bình Định nhiễm Covid-19

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
12/09/2021 20:30 GMT+7

Đến ngày 12.9, tỉnh Bình Định đã ghi nhận tổng cộng 897 người mắc Covid-19 , trong đó có 14 người vừa từ TP.HCM, Bình Dương được UBND tỉnh tổ chức đón về quê.

Ngày 12.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết đã ghi nhận thêm 22 ca nhiễm Covid-19, gồm 2 ca ở TP.Quy Nhơn, 4 ca ở ổ dịch P.Tam Quan Bắc (TX.Hoài Nhơn), 14 ca là những người ở TP.HCM, Bình Dương được UBND tỉnh Bình Định đón về quê và 2 người còn lại 1 ca ở TX.Hoài Nhơn và 1 ca ở H.Phù Cát.
Trong 2 ca mới ở TP.Quy Nhơn, 1 em 14 tuổi ở P.Lê Hồng Phong (là con của vợ chồng tài xế được ghi nhận nhiễm Covid-19 ngày 6.9) được cách ly tập trung từ ngày 6.9 và 1 người ở P.Bùi Thị Xuân (có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 ở cùng phường) được cách ly tập trung từ ngày 28.8.
TX.Hoài Nhơn ghi nhận 5 bệnh nhân mới, gồm: 4 người ở ổ dịch P.Tam Quan Bắc là người nhà hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 trước đó và 1 người ở P.Hoài Thanh Tây là lao động làm việc trong khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.
H.Phù Cát có 1 bệnh nhân mới ở xã Cát Lâm, là người nhà của bệnh nhân Covid-19, được cách ly tập trung từ ngày 5.9.

Công dân Bình Định ở TP.HCM, Bình Dương được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón miễn phí về quê bằng đường bộ vào ngày 9.9

HỘI ĐỒNG HƯƠNG BÌNH ĐỊNH TẠI TP.HCM

12 ca là công dân Bình Định đang lưu trú tại TP.HCM, được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh ngày 9.9, được cách ly tập trung. 2 ca còn lại là thành viên gia đình ở P.Đập Đá (TX.An Nhơn), đang lưu trú tại tỉnh Bình Dương, được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 9.9, được cách ly tại nhà (thuộc đối tượng theo quy định của Bộ Y tế).
Như vậy, từ ngày 28.6 đến nay, tỉnh Bình Định ghi nhận 897 người mắc Covid-19, trong đó 662 người đã khỏi bệnh, 10 người tử vong và 225 người đang điều trị.

Điều chỉnh giãn cách xã hội tại H.Phù Cát

Ngày 12.9, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn H.Phù Cát. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 13.9, huyện này chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, trừ các thôn do UBND H.Phù Cát quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 28.8, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 trên toàn H.Phù Cát để phòng, chống dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.