13.387 ô tô bị buộc ngừng chạy

16/11/2013 02:56 GMT+7

Cục Đăng kiểm VN cho biết đến ngày 1.1.2014, các ô tô chở khách nguyên bản sản xuất năm 1993, ô tô chở khách chuyển đổi công năng trước 1.1.2002 sản xuất năm 1996 và ô tô chở hàng sản xuất năm 1988 buộc phải ngừng lưu hành.

Theo báo cáo của các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trong cả nước, hiện cả nước có tới 13.387 ô tô hết niên hạn sử dụng từ ngày 1.1.2014, trong đó có 2.545 xe chở khách và 10.842 xe chở hàng. Địa phương có số xe bị buộc ngưng chạy nhiều nhất là TP.HCM (gần 1.500 chiếc), Hà Nội (1.235 chiếc)… Nghị định số 95/2009/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng của xe chở người nguyên bản không quá 20 năm, xe chở người chuyển đổi công năng từ các loại xe khác trước 1.1.2002 là không quá 17 năm và xe chở hàng không quá 25 năm.

N.Trần Tâm

>> Sẽ thu hồi xe quá niên hạn
>> Kiến nghị quy định niên hạn tàu cánh ngầm
>> Niên hạn sử dụng xe ô tô chở người không quá 20 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.