13 tuổi đã nghiện ma tuý, mở 'đại lý' bán thuốc cho người nghiện vùng biên giới

02/07/2020 19:54 GMT+7

Qua công tác trinh sát, Đồn biên phòng Trịnh Tường đã ập vào nhà riêng, bắt giữ thành công đối tượng Giang A Kỷ (người dân tộc Mông) chuyên bán lẻ ma túy cho người nghiện ở khu vực biên giới.

Chiều nay 2.7, Đồn biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội biên phòng Lào Cai đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với đối tượng Giàng A Kỷ (53 tuổi, người dân tộc Mông), trú tại thôn Sơn Hà, xã Cốc Mỳ, H.Bát Xát.
Trước đó, chiều 1.7, tổ công tác phòng chống ma tuý của Đồn biên phòng Trịnh Tường đã ập vào nhà bắt quả tang Giàng A Kỷ trên tay đang cầm lọ thủy tinh, bên trong lọ có 17 gói bột màu trắng.
Sau khi khám xét nơi ở của Kỷ, tổ công tác thu giữ thêm 2 gói bột màu trắng và 1 khẩu súng tự chế.
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Giàng A Kỷ khai nhận chất bột màu trắng cất giấu tại nhà là thuốc phiện trắng. Kỷ đã mua từ tỉnh Lai Châu về sử dụng và bán lẻ cho các con nghiện ở địa bàn biên giới tại xã Cốc Mỳ và khu vực lân cận.
Cũng theo thông tin từ chính quyền địa phương, Giàng A Kỷ từng nghiện ma túy từ năm 13 tuổi và đã nhiều lần được UBND xã Cốc Mỳ đưa vào diện cai nghiện tập trung.
Ngay trong chiều 1.7, Đồn biên phòng Trịnh Tường đã gửi mẫu bột trắng đi giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai.
Trong ngày 2.7, kết quả giám định cho thấy những gói bột màu trắng đối tượng Giàng A Kỷ cất giữ là heroin. Đồn biên phòng Trịnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.