13 người rơi xuống giếng thiệt mạng giữa đám cưới tại Ấn Độ

17/02/2022 16:06 GMT+7

Ít nhất 13 người thiệt mạng do rơi xuống giếng tại một đám cưới ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.

Cảnh sát huyện Kushinagar, bang Uttar Pradesh ngày 17.2 cho biết tai nạn xảy ra vào tối 16.2 tại làng Naurangiya Tola, theo tờ Times of India.

Các nạn nhân khi đó đang ngồi trên một khung sắt đậy miệng giếng để làm lễ “haldi” truyền thống thì khung sắt bị đổ sập xuống.

Hiện trường vụ tai nạn

Ảnh chụp màn hình NDTV

Có 13 người thiệt mạng, toàn bộ là phụ nữ và trẻ em gái cùng ít nhất 10 người bị thương. Lễ haldi là nghi thức truyền thống của đạo Hindu, theo đó cô dâu và chú rể được bôi nghệ lên mặt để may mắn.

Quan chức Sachindra Patel thuộc sở cảnh sát Kushinagar gọi đây là tai nạn không may và cho biết đang điều tra nguyên nhân.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn về tai nạn và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. “Tôi mong người bị thương mau chóng hồi phục. Chính quyền địa phương sẽ giúp đỡ bằng mọi cách có thể”, nhà lãnh đạo viết trên Twitter.

Ông Modi cũng thông báo hỗ trợ 2.662 USD cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng và 665 USD cho gia đình nạn nhân bị thương. Chính quyền huyện Kushinagar cũng hỗ trợ thêm 5.323 USD cho mỗi gia đình nạn nhân.

Năm 2017, một bức tường đổ sập do bão tại bang Rajasthan khiến 24 người dự đám cưới thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.