13 người chết, 4 người mất tích trong vụ lật tàu du lịch trên biển Cửa Đại

27/02/2022 05:20 GMT+7

Một vụ tai nạn đường biển nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chiều 26.2 khiến 13 người chết. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hàng trăm người xuyên đêm dốc sức tìm kiếm tung tích 4 nạn nhân mất tích.

Đến tận khuya 26.2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm tung tích 4 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu du lịch trên biển Cửa Đại, khiến 13 người tử vong trong chiều cùng ngày.

Vụ lật ca nô ở Hội An: Đã xác định 15 người thiệt mạng, đang tìm 2 người mất tích

Trước đó lúc 13 giờ 45 chiều 26.2, tàu du lịch hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông, do ông Lê Sen (ở TP.Hội An, Quảng Nam) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường thủy từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An) về lại cảng Cửa Đại (TP.Hội An). Lúc này, trên tàu có 36 du khách và thêm 2 phụ tàu (tổng cộng 39 người). Đến 14 giờ 5, khi tàu còn cách cảng Cửa Đại khoảng 2 km, thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích các nạn nhân trong chiều 26.2

MẠNH CƯỜNG

Đau đớn lắm !

Đêm tối, nhiều người dân vẫn tập trung theo dõi tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ lật tàu du lịch trên biển Cửa Đại. Cùng với thời tiết se lạnh, lòng người càng trở nên thương cảm khi chứng kiến một bầu không khí tang thương bao trùm. Con số du khách tử nạn trong vụ lật tàu đã lên đến 13 người. Và trong nỗi lo sợ của nhiều người, số người tử nạn có thể vẫn chưa dừng lại ở con số này. Trong đêm tối, những tiếng khóc xé lòng kêu gào tên người thân đang mất tích trên biển Cửa Đại khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Anh Ngô Đức Đường (40 tuổi, ở Hà Nội) cho biết cả anh em họ hàng đi chuyến du lịch tổng cộng 14 người. “Sau chuyến tham quan trên đảo thì đầu giờ chiều tàu nhổ neo về lại đất liền. Khi cách bờ khoảng 2 km, tàu bất ngờ mắc cạn, rồi sau đó có một cơn sóng đánh chìm khiến tàu lật úp. Những du khách nào may mắn văng ra thì sống sót, còn những người mắc lại trong tàu đều tử vong”, anh Đường bàng hoàng.

Còn 6 thuyền viên tàu vận tải VAN DON ACE đang mất tích

Chiều 26.2, cập nhật về công tác tìm kiếm cứu nạn vụ chìm tàu vận tải VAN DON ACE trên vùng biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trong ngày 23.2, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng cho biết đã tìm kiếm được thêm 2 thi thể của thuyền viên và còn 6 thuyền viên khác đang mất tích. Trong ngày 26.2, vùng biển nơi tàu VAN DON ACE gặp nạn đang có 33 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn. Trong đó có 1 máy bay trực thăng, các tàu của lực lượng cảnh sát biển, hải quân phối hợp cùng nhiều tàu vận tải, tàu cá của ngư dân đang tích cực tìm kiếm những thuyền viên đang mất tích.

Phan Hậu

Theo anh Đường, trong số 14 người của gia đình anh, thì có đến 8 người đã mất. Hiện đứa con nhỏ của gia đình anh vẫn chưa được tìm thấy. “Thời điểm tàu bị đánh lật úp ai cũng đều hoảng loạn, khóc lóc, kêu cứu. Đau đớn lắm! Không ngờ đây là chuyến du lịch cuối cùng của người thân chúng tôi. Giờ đây, vấn đề bồi thường chỉ là một phần thôi. Chúng tôi mất rất nhiều người thân…”, anh Đường nói trong nước mắt.

Anh Trần Văn Quý, 40 tuổi, thuyền phó tàu gặp nạn trên vùng biển Cửa Đại, vẫn chưa hết hoàn hồn sau chuyến chở khách định mệnh. Theo anh Quý, thời điểm trước khi xảy ra vụ việc anh ngồi ở vị trí cuối tàu để quan sát hành khách. Khi tàu gần đến nơi, thì sóng đánh mạnh khiến tàu bị lật úp. Lúc này khung cảnh rất hỗn loạn. Dù đã hô to nhưng nhiều người quá hoảng loạn nên không ai nghe. “Tất cả mọi người trên tàu đều mang áo phao nhưng do trần tàu kín, mọi người bị mắc lại trong tàu nên mới có nhiều người tử vong. Khi hoàn hồn, tôi vội vàng ngụp lặn trong nước để cứu được người nào hay người đó. Vụ việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp trở tay”, anh Quý nhớ lại.

Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thăm hỏi, động viên nạn nhân

Huy động trực thăng tìm kiếm

Có mặt tại hiện trường cảng Cửa Đại để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết hiện lực lượng chức năng vẫn đang dốc toàn lực lượng để tìm kiếm các du khách mất tích. Tỉnh Quảng Nam cũng đã huy động trực thăng Sư đoàn 372 để tham gia cứu nạn trong đêm (26.2). “Đây là sự việc hết sức đau xót mà không ai mong muốn xảy ra. Chúng tôi huy động tối đa mọi lực lượng kể cả Quân khu 5 tham gia cứu nạn để sớm tìm thấy các nạn nhân mất tích còn lại”, ông Cường nói.

Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Quảng Nam, cho biết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã điều động 35 cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng Cửa Đại, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 ca nô và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Theo đại tá Nam, lực lượng chức năng đã lập ngay Ban chỉ huy tại Đồn biên phòng Cửa Đại để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại. “Do thời tiết đêm tối nên công tác tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn vì khu vực biển cạn, sóng lớn gây khó cho công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, chúng tôi xác định phải xuyên đêm tìm kiếm được các nạn nhân đang mất tích. Đồng thời, bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong công tác tìm kiếm cứu nạn”, đại tá Nam nói.

Tàu chở số người đúng quy định

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ lật tàu tại biển Cửa Đại có thể là do tàu bị mắc cạn, rồi bị sóng đánh lật úp. Chiếc tàu gặp nạn khi cách bờ cảng Cửa Đại khoảng 2 km. “Khi tàu vào gần đến cảng Cửa Đại thì bị mắc cạn, khu vực mắc cạn có sóng lồng làm lật úp tàu dẫn đến tai nạn thương tâm. Khi tàu gặp nạn, 100% du khách mặc áo phao, những người trôi ra được thì đều cứu sống, còn những người trong thuyền thì bị mắc kẹt và tử vong”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, thời điểm xảy ra vụ tai nạn thương tâm thời tiết trên biển chỉ ở cấp 3 đến cấp 4. Tàu này công suất chở từ 36 - 40 người. Đoàn du khách này là nhiều đoàn gộp lại và đi tự do. “Tàu này chở đúng quy định. Thực chất trong ngày hôm nay tàu thuyền đi từ cảng Cửa Đại ra Cù Lao Chàm và đi vào lại đều rất an toàn. Tuy nhiên, do con tàu này vô thì bị mắc cạn tại luồng, thời điểm đó gặp sóng lớn nữa nên nó đánh lật úp luôn. Việc cho ra hay vào là đều do lực lượng biên phòng cấp phép hết. Việc cấp phép ra vào đều theo quy định của nhà nước”, ông Sơn nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên tại hiện trường, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân mất tích 10 triệu đồng; đối với những người bị thương sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân 4 triệu đồng. Trong trường hợp không có nơi cư trú ổn định thì Sở LĐ-TB-XH sẽ hỗ trợ an táng. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo TP.Hội An bố trí xe đưa các nạn nhân tử vong về tận quê nhà để người thân an táng. “Trong sáng mai (27.2) khi lai dắt tàu gặp nạn vào thì sẽ cho khám nghiệm tàu, tìm hiểu nguyên nhân”, ông Tân nói.

Yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm

Liên quan đến vụ lật tàu trên tuyến đường biển Cù Lao Chàm - Cửa Đại thuộc tỉnh Quảng Nam vào chiều 26.2, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chiều cùng ngày đã ký công điện chỉ đạo.

Theo đó, công điện yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Công điện giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch trên đường thủy nội địa, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Chí Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.