13 năm tù cho kẻ lấy 'cái ngàn vàng' của bé gái

25/08/2014 18:00 GMT+7

(TNO) Sau khi đi hát karaoke với bạn bè, Đ.T.N.Y (12 tuổi, quê Đồng Tháp) đã bị bạn trai lấy đi 'cái ngàn vàng'.

(TNO) Sau khi đi hát karaoke với bạn bè, Đ.T.N.Y (12 tuổi, quê Đồng Tháp) đã bị bạn trai lấy đi “cái ngàn vàng”.

 
Được nói lời cuối cùng, bị cáo tỏ ra ân hận về hành động của mình tại phiên tòa

Ngày 25.8, TAND Tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo, giảm từ 15 năm xuống còn 13 năm tù đối với Nguyễn Văn Mười (20 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo án sơ thẩm, Nguyễn Văn Mười và Đ.T.N.Y quen biết nhau thông qua người bạn.

Ngày 9.10.2013, Y điện thoại rủ Mười đi chơi nhưng Mười bận việc và rủ ngược lại Y. về nhà của mình chơi. Khi Y. đến nhà, thì Mười mời bạn gái cùng hai người bạn của mình đi nhậu rồi đi hát karaoke.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Mười và Y. thuê một phòng trọ để ngủ, tại đây Mười thực hiện hành vi giao cấu đối với Y. Cùng ngày, cha mẹ Y. biết chuyện và đến trình báo công an.

Tại tòa, Mười đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Hội đồng xét xử, vì bị cáo mồ côi cả bố lẫn mẹ và lỗi một phần cũng do gia đình của Y. không quan tâm đến con gái mình, nên việc giảm cho Mười 2 năm tù là thỏa đáng.

Ngọc Lê

>> Hiếp dâm con ruột, lãnh án chung thân
>> Dùng roi điện ép hiếp dâm, lãnh 19 năm tù
>> Bắt tên cướp hiếp dâm, giết bà cụ 75 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.