126 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đã được công bố khỏi bệnh

Liên Châu
Liên Châu
08/04/2020 18:43 GMT+7

Trong thông báo lúc 18 giờ chiều nay, 8.4, Bộ Y tế cho biết, chưa ghi nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới, sau khi có 2 ca bệnh được công bố sáng cùng ngày.

Đến chiều 8.4, cả nước ghi nhận 251 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, 156 người từ nước ngoài, chiếm 62,6%; 95 người lây nhiễm thứ phát.

126 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đã được công bố khỏi bệnh, chiếm 50% trong số ca bệnh.

Trong ngày, đã có 4 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 3 bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (đều tại TP.Hồ Chí Minh). Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam đã có tổng cộng 126 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được công bố khỏi bệnh.

Liên quan các ca bệnh đang điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: có 5 bệnh nhân đang thở oxy.

 25 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2.

17 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

74.626 người đang được cách ly y tế, trong đó 509 người được cách ly tại bệnh viện.

Ngày 8.4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất, phải kiên định với 5 nguyên tắc đã được thực hiện ngày từ những ngày đầu chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đây là chiến lược không thay đổi và phải quyết liệt thực hiện, không được chủ quan, mất cảnh giác.

Đến giờ, Việt Nam vẫn đang kiểm soát dịch bệnh theo kịch bản dự báo, tới đây sẽ xuất hiện thêm các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tất cả các ca này đều phải coi là ổ dịch tiềm năng (F0), cùng với việc xác định nguồn lây, quan trọng hơn là phải thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng các đối tượng F1, F2 và dập dịch. Tếp tục xét nghiệm rộng rãi các cá nhân nghi nghờ.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.