12 người bị sét đánh bất tỉnh giữa đồng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
17/06/2018 17:36 GMT+7

12 người, gồm 3 người lớn và 9 trẻ em ở Nghệ An đang trú mưa trong một lều bạt che tạm giữa đồng thì bị sét đánh bất tỉnh.

 Chiều 17.6, ông Phan Bá Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An, cho biết 12 người dân của xã này khi đang trú mưa ngoài đồng đã bị ngất xỉu do sét đánh.
Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 16.6, khi một nhóm người ở xóm Liên Đức và Liên Bang thuộc xã Thanh Liên, gồm 3 người lớn và 9 trẻ em đang chăn trâu trên đồng thì cơn giông kéo đến. Nhóm người này vào một lều dựng tạm bằng bạt giữa đồng để trú mưa. Khi cả nhóm đang ngồi trong lều thì một tia sét giáng xuống khiến cả nhóm bị ngất xỉu.
Một số nạn nhân bị ngất nhẹ sau đó tỉnh dậy đã hỗ trợ những người bị nặng hơn, đồng thời hô hoán người làng ra giúp. Các nạn nhân sau đó được đưa đến trạm y tế xã sơ cứu và đã bình phục, riêng em Phan Thị Huyền (15 tuổi) bị thương nặng nhất do bỏng vùng mặt đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương để điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.