11 YouTuber trẻ tuổi phản ánh bị ép đóng những cảnh không phù hợp

20/04/2023 13:29 GMT+7

Một số YouTuber tố cáo những người chủ kênh YouTube bắt ép phải đóng những cảnh không phù hợp, thậm chí bị bóc lột, quấy rối tập thể.

Theo tờ New York Post ngày 19.4, có 11 YouTuber khá nổi tiếng ở Mỹ đã gởi đơn kiện tập thể, tổ cáo những người chủ kênh vì đã quấy rối bằng hành động và lời nói đến họ. 

Theo đơn kiện, 11 YouTuber trẻ tuổi cho biết mình bị "lạm dụng tình dục, thể chất và tinh thần, cũng như không được hưởng số tiền thù lao cho công việc của họ như thỏa thuận".

11 người này là những gương mặt quen thuộc, xuất hiện trong kênh YouTube có tên Piper Squad. Kênh này có hơn 10 triệu lượt đăng ký.

Chủ kênh YouTube nói trên có tên là Tiffany Smith và Hunter Hill. Cả hai bị các nguyên đơn yêu cầu bồi thường khoảng 22 triệu USD. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 6.11 năm nay.

11 YouTuber trẻ tuổi phản ánh bị ép đóng những cảnh không phù hợp - Ảnh 1.

11 YouTuber tố cáo chủ kênh YouTube bắt ép phải đóng những cảnh không phù hợp

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Trong đơn kiện, 11 YouTuber trẻ tuổi cáo buộc Tiffany Smith là "một kẻ thích kiểm soát" khi giữ vai trò "chăm sóc" dàn YouTuber trong quá trình sản xuất nội dung cho kênh Piper Squad.

Tiffany Smith cũng bị cho là từng đưa ra những nhận xét gây sốc, hỏi các câu hỏi nhạy cảm, miệt thị cơ thể một YouTuber nữ. Tiffany Smith cũng bị buộc tội sờ vào chân, đùi và mông, khuyến khích 11 YouTuber trẻ tuổi thể hiện tình cảm một cách táo bạo trong các video đăng tải trên YouTube để có những cảnh trông "chân thực" hơn.

Ngoài ra, các YouTuber tuổi vị thành niên còn cho biết họ cũng được yêu cầu đóng những cảnh “phải lòng” nhau lãng mạn, nhằm đánh lừa khán giả trẻ. 

Theo truyền thông của Mỹ, các kịch bản của kênh YouTube này đã gây ra nạn bắt nạt trực tuyến, khi các YouTuber này bị cộng đồng mạng tấn công, "ném đá", chỉ trích.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.