1,1 triệu xe Ram 1500 bị Mỹ điều tra vì mất trợ lực lái, gây tai nạn

Gia Linh
Gia Linh
11/08/2023 09:58 GMT+7

Đã có 3 vụ tai nạn liên quan đến lỗi mất trợ lực tay lái trên Ram 1500, khiến 1,1 triệu xe loại này bị Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) vào cuộc điều tra.

Sau 80.000 chiếc Ram 1500 và Jeep Grand Cherokee bị buộc triệu hồi để sửa chữa vì gặp sự cố động cơ dầu diesel, Tập đoàn Stellantis tiếp tục "đau đầu" khi sắp tới có thể phải thực hiện một đợt triệu hồi khác với số lượng xe lớn hơn rất nhiều, lên tới 1,1 triệu chiếc. Nguyên nhân đến từ lỗi hệ thống trợ lực tay lái.

1,1 triệu xe Ram 1500 bị Mỹ điều tra vì mất trợ lực lái gây tai nạn   - Ảnh 1.

Ram 1500 đời 2013 đang bị điều tra lỗi mất trợ lực tay lái

Hiện tại, Ram vẫn chưa đưa ra thông báo triệu hồi, tuy nhiên NHTSA xác nhận, đang điều tra xe bán tải Ram 1500 sản xuất từ năm 2013 - 2016 do mất trợ lực lái. NHTSA cho biết, họ đã nhận được 380 báo cáo sự cố hệ thống trợ lực lái bị gián đoạn hoặc mất hoàn toàn và đã ghi nhận 3 vụ tai nạn có thể liên quan đến vấn đề này.

Trong một trường hợp khác, một người lái xe ở Florida (Mỹ) cho biết, tay lái trên chiếc Ram 1500 của anh ta bị khóa cứng và không thể rẽ sang hai hướng. Chủ xe đã được báo giá hơn 2.000 USD cho các bộ phận thay thế để khắc phục sự cố, Reuters đưa tin.

Trong một trường hợp khác, người lái chiếc Ram 1500 đời 2014 bị mất kiểm soát tay lái khi đang di chuyển với tốc độ 55 dặm/giờ (89 km/giờ) trên một con đường đông đúc, nhưng đã rất nỗ lực để để lách qua dòng xe cộ và có thể tấp vào lề đường. Một trường hợp khác đã không may mắn như vậy khi đã không thể tránh khỏi việc đâm chiếc Ram1500 2013 của họ xuống một con mương khi hệ thống hỗ trợ lái bị hỏng.

1,1 triệu xe Ram 1500 bị Mỹ điều tra vì mất trợ lực lái gây tai nạn   - Ảnh 2.

1,1 triệu xe Ram 1500 sản xuất từ năm 2013 - 2016 đang bị điều tra do mất trợ lực lái

NHTSA cho biết, các lỗi bị cáo buộc xảy ra ở nhiều tốc độ khác nhau với "khả năng phát hiện hạn chế" đối với người lái xe. Ram đã từng thu hồi 440 xe vào năm 2016 do sự cố với hệ thống lái trợ lực. Và NHTSA hiện đang điều tra xem liệu đợt thu hồi ban đầu đó có nên mở rộng phạm vi hay không.

Hiện chưa rõ trong số 1,1 triệu xe Ram 1500 sản xuất từ 2013 - 2016 bị mất trợ lực lái và đang bị NHTSA điều tra có về Việt Nam hay không?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.