11 cột mốc trên biển: Mốc A10 bị nhầm với cột cờ

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
10/07/2023 05:35 GMT+7

Rất nhiều người khi ra đảo Lý Sơn, H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) đinh ninh mốc cơ sở lãnh hải A10 là cột cờ Tổ quốc ở phía bắc đảo. Thực ra, cột mốc A10 nằm kín đáo ở phía đông hòn đảo, khu vực ít người lui tới.

Từ cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), chúng tôi đi tàu cánh ngầm ra Lý Sơn. Huyện đảo Lý Sơn cách đất liền 15 hải lý, có 2 đảo lớn là đảo Lý Sơn (đảo Lớn, Cù Lao Ré) và đảo Bé (Cù Lao Bờ Bãi).

11 cột mốc trên biển: Mốc A10 bị nhầm với cột cờ  - Ảnh 1.

Mốc cơ sở lãnh hải A10 nằm cạnh con đường mới mở vòng quanh đảo

MAI THANH HẢI

Theo thông tin từ Tập đoàn Hà Đô, ngày 8.10.2016, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (Bộ TN-MT) đã tổ chức lễ khởi công thi công gói thầu xây dựng mốc cơ sở và mốc định hướng (thuộc dự án xây dựng điểm cơ sở theo đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải trên vùng biển Việt Nam), tại vị trí cột mốc cơ sở điểm A10, đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Tập đoàn Hà Đô là đơn vị thi công.

11 cột mốc trên biển: Mốc A10 bị nhầm với cột cờ  - Ảnh 2.

Du khách ra thăm đảo Lý Sơn

MAI THANH HẢI

Tại buổi lễ này, đại tá Đào Hữu Khanh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hà Đô, phát biểu: "Công trình được xây dựng tại nhiều địa điểm khác nhau, tại các đảo lớn - đảo nhỏ như: Hòn Nhạn - Kiên Giang; Hòn Đá Lẻ - Cà Mau; Hòn Tài Lớn, Hòn Bông Lang - Bà Rịa - Vũng Tàu…; đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi; đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị, với tổng giá trị hợp đồng hơn 27,9 tỉ đồng, thời gian thi công 360 ngày", và khẳng định: "Công trình thi công mang ý nghĩa chính trị, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam"…

Huyện đảo Lý Sơn được thành lập ngày 1.1.1993, trên cơ sở tách 2 xã Lý Hải và Lý Vĩnh của H.Bình Sơn. Đến 2019, Lý Sơn có 3 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã An Bình, An Vĩnh và An Hải.

Đầu tháng 1.2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, giải thể toàn bộ 3 xã An Bình, An Vĩnh và An Hải để thực hiện chính quyền 1 cấp trên địa bàn huyện. Lý Sơn có diện tích khoảng 10 km2, dân số khoảng 22.000 người.

Đầu năm 2021, trước tình trạng hư hỏng, bong tróc các thông tin trên mốc cơ sở A10, Đồn biên phòng Lý Sơn đã báo cáo với chính quyền địa phương, ngành chức năng, nhưng qua thời gian dài vẫn chưa được sửa chữa. Mãi đầu tháng 4.2021, sau khi sự việc này được phản ánh trên bản tin của Đài phát thanh - truyền hình Quảng Ngãi, việc hư hỏng mới được khắc phục.

11 cột mốc trên biển: Mốc A10 bị nhầm với cột cờ  - Ảnh 4.

Mốc cơ sở lãnh hải A10 trên đảo Lý Sơn đã được sửa chữa

Giữa tháng 7.2022, chúng tôi có mặt tại Lý Sơn, tìm ra cột mốc A10 nằm ở phía đông của đảo, gần âu neo đậu tàu thuyền mới xây dựng. Cột mốc mới được sửa chữa, ghi đầy đủ thông tin ở mặt mốc phía đông.

11 cột mốc trên biển: Mốc A10 bị nhầm với cột cờ  - Ảnh 5.

Tàu Cảnh sát biển 6006 trực bảo vệ chủ quyền ở đảo Lý Sơn

MAI THANH HẢI

Ông Nguyễn Văn Mịch, cán bộ Trung tâm truyền thông - văn hóa - thể thao H.Lý Sơn, cho biết: "Rất nhiều du khách đến Lý Sơn không biết về mốc A10 và nhầm cột cờ Lý Sơn là điểm cơ sở đánh dấu lãnh hải"…

11 cột mốc trên biển: Mốc A10 bị nhầm với cột cờ  - Ảnh 6.

Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn, nhiều người nhầm đây là mốc cơ sở lãnh hải A10

MAI THANH HẢI

(còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.