102 bãi rác dọn xong lại bầy hầy như cũ, TP.HCM chỉ đạo xử lý dứt điểm

28/06/2023 11:31 GMT+7

Trong số 171 bãi rác đang tồn đọng trên toàn TP.HCM thì có đến 102 điểm tái phát sinh, con số này đặt ra yêu cầu về tính bền vững trong giải quyết các bài toán về ô nhiễm môi trường.

Ngày 28.6, Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các quận, huyện và TP.Thủ Đức khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn đọng về vệ sinh môi trường, đặc biệt là các bãi rác trên địa bàn.

Chỉ đạo này của lãnh đạo TP.HCM đưa ra sau khi Sở TN-MT cập nhật, bổ sung cả trăm bãi rác vẫn còn tồn đọng. Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ, duy trì chất lượng vệ sinh môi trường tại các điểm đã xử lý, không để phát sinh các điểm mới.

102 bãi rác dọn xong lại bầy hầy như cũ, TP.HCM chỉ đạo xử lý dứt điểm - Ảnh 1.

Rác thải chất đống bên hông cầu Bưng, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM. Ảnh chụp tháng 5.2023

TRƯƠNG THUẬN

Theo Sở TN-MT TP.HCM, toàn thành phố có 211 điểm tồn đọng rác thải. Tính đến tháng 5.2023, có 40 điểm đã được dọn dẹp, trong 171 bãi rác còn lại có đến 102 điểm tái phát sinh, 38 điểm mới và 31 điểm chưa được dọn dẹp. Các bãi rác này tập trung ở TP.Thủ Đức, các quận: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú và 4 huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè và Hóc Môn.

Đáng chú ý, thống kê của Sở TN-MT TP.HCM chỉ ra TP.Thủ Đức là địa phương có nhiều bãi rác nhất với 114 điểm, chiếm 54% toàn thành phố. Kế đến là các địa bàn: Q.7, Q.8, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Phú, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh và H.Hóc Môn.

Sở TN-MT cho biết từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 năm 2018 của Thành ủy TP.HCM đến nay, thành phố đã giải tỏa được 989/1.002 điểm ô nhiễm về rác thải (tỷ lệ giải quyết đạt 98,7%), chuyển hóa 243 điểm thành khu vực sinh hoạt cộng đồng như khu vui chơi trẻ em, công viên, mảng xanh…

Xem nhanh 12h ngày 28.6: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.