100 xe máy trong 9 tầng hầm đường Phan Xích Long bị nước nhấn chìm

02/09/2016 08:32 GMT+7

Theo báo cáo của phòng cảnh sát PCCC Q.Bình Thạnh, lượng nước bơm ra khỏi các tầng hầm ở đường Phan Xích Long lên hơn 2000 m 3 , hơn 100 xe máy, 2 ô tô và các vật dụng khác bị nước nhấn chìm vào tối 26.8.

Ông Nguyễn Văn Quyên, Trưởng phòng cảnh sát PCCC Q.Bình Thạnh cho biết, vụ việc ngập các tầng hầm trên đường Phan Xích Long thuộc địa bàn 2 phường (P.2, 7) của Q.Phú Nhuận. Trong đêm đó có 9 tầng hầm của các căn hộ, tòa nhà bị ngập.
Trong đó có 6 tầng hầm bị ngập nặng và 3 nhà bị ngập nhẹ. Có nơi ngập sâu nhất đến 2,5 m. Ước tính khối lượng nước đơn vị bơm hút ra khỏi tất cả các toà nhà là hơn 2000 m3, với hơn 100 xe máy và các vật dụng có giá trị bị nhấn chìm. Trung bình những hầm ngập sâu mất từ 6 đến 8 tiếng mới có thể hút hết nước.
Trong đó thiệt hại nặng nhất là toà nhà VP Bank có đến 36 xe máy, 2 ô tô, 2 máy phát điện bị chìm trong nước. Sau khi bơm hút, ước tính lượng nước nơi đây lên khoảng 1000 m3, ngập sâu khoảng 2 m. Bên cạnh đó, trong lúc ngập nước, toà nhà bị tê liệt hoàn toàn, phải ngưng hoạt động để bơm nước cứu các xe bị kẹt.
Nơi đây phải huy động đến 2 xe chữa cháy để bơm nước liên tục từ 3 giờ đến sáng. Riêng các chiến sĩ phải ngụp lặng dưới nước hàng giờ để vớt các xe trong đêm nhưng không thể mang lên hết.
Tại số 117, đường Phan Xích Long cũng thiệt hại không kém, mực nước hút được khoảng 192 m3 và 5 xe máy bị hư hại do nước ngập. Một nhà hàng số 191 bị hư hại 1 máy phát điện và các vật dụng khác. Còn tại nhà hàng món Huế (số 191, Phan Xích Long) nước ngập sâu lên đến 2,5 m. Ước tính lượng nước trong hầm gần 200 m3 và một số xe máy bị kẹt phía dưới.
Ước tính tổng khối lượng nước được bơm ra tại các tầng hầm trên đường Phan Xích Long là hơn 2000 m3
Ước tính tổng khối lượng nước được bơm ra tại các tầng hầm trên đường Phan Xích Long là hơn 2000 m3 Phạm Hữu
Ông Võ Văn Mỹ, nhân viên quán kem Swensens (số 166 Phan Xích Long P.2, Q.Phú Nhuận) cho biết, sau khi rút hết nước từ tầng hầm, thống kê lại nơi đây bị hư hại 2 máy bơm nước phải mang đi sửa chữa, riêng 2 bộ ghế sofa bị hư hại toàn bộ và không thể sửa chữa.
Ông Quyên thêm, đã triển khai lực lượng từ lúc 20 giờ 50 phút đêm 26.8 đến sáng hôm sau vẫn còn hút. Bên cạnh đó cũng điều động trong đêm gần như tất cả lực lượng để ứng cứu giúp người dân hút nước ra ngoài. Trong đó gồm 4 xe chữa cháy, 4 máy bơm nước, 1 máy bơm nổi, 42 cán bộ chiến sĩ.
“Cái khó khăn lớn nhất chúng tôi gặp phải là các tủ chứa điện đều nằm trong tầng hầm bị ngập nước mà phía điện lực không cắt điện kịp thời nên việc cứu hộ xe dưới nước rất nguy hiểm”, ông Quyên chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.