100 triệu đồng cho giải nhất Cuộc vận động sáng tác 'Đất nước trọn niềm vui'

28/09/2023 15:25 GMT+7

Cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề 'Đất nước trọn niềm vui' sẽ bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 28.9.2023 đến hết tháng 12.2024, với giải thưởng 100 triệu đồng cho bài hát đoạt giải nhất.

Cuộc vận động sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui do Báo Người Lao Động tổ chức nhằm chào mừng 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

100 triệu đồng cho giải nhất Cuộc vận động sáng tác 'Đất nước trọn niềm vui' - Ảnh 1.

Các văn nghệ sĩ tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Người Lao Động

Thiên Anh

Đây cũng là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng tự hào về quê hương, Tổ quốc; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đoàn kết, mến khách, giàu đẹp, vững vàng trước mọi thách thức khó khăn; khuyến khích phong trào sáng tác các tác phẩm âm nhạc ca ngợi thành tựu của đất nước, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng trong nước cũng như quốc tế; phát huy năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ TP.HCM và cả nước sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, ngang tầm với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng TP.HCM là thành phố văn minh, năng động, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước.

Trong buổi lễ phát động và giao lưu (sáng 28.9), đông đảo nhạc sĩ, nghệ sĩ tên tuổi đến từ các Chi hội âm nhạc thuộc Hội Âm nhạc TP.HCM và một số tỉnh, thành đã cùng tham dự và đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động này.

100 triệu đồng cho giải nhất Cuộc vận động sáng tác 'Đất nước trọn niềm vui' - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Phan Long mong muốn cuộc vận động sáng tác tìm ra những ca khúc thực sự có giá trị và đi vào đời sống

Thiên Anh

Các nhạc sĩ cũng bày tỏ kỳ vọng cuộc vận động nhận được nhiều tác phẩm mới, có chất lượng nghệ thuật cao, chuyên chở những giá trị nội dung, tư tưởng sâu sắc. "Chúng tôi cũng mong rằng, hội đồng giám khảo phải thực sự là những người giỏi về chuyên môn và có thâm niên, khi tuyển chọn phải thực sự dành thời gian nghe kỹ, chấm chọn công tâm để tác phẩm đoạt giải thực sự đi vào đời sống; tránh tình trạng bài đoạt giải khuyến khích nhưng lại được biểu diễn rầm rộ, còn bài giải cao lại lặn mất tăm", nhạc sĩ Phan Long nhấn mạnh. Ông cũng mong muốn Ban tổ chức cân nhắc việc xóa tên tác giả tham gia để đảm bảo tính khách quan khi được chấm - chọn.

Trong lễ phát động, ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui, cho biết: "Tổng giải thưởng của cuộc vận động trị giá 240 triệu đồng, trong đó giải nhất 100 triệu đồng". Ông cũng thông tin thêm, Ban tổ chức có thể tăng số lượng và giá trị giải thưởng lên gấp đôi hoặc gấp 3 tùy theo chất lượng bài dự thi và tình hình kinh tế, sao cho tương xứng với công sức của các tác giả, cũng như giá trị của tác phẩm.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.