100 ĐH mang tính quốc tế nhất thế giới

03/02/2015 06:00 GMT+7

Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố bảng xếp hạng 100 đại học, viện mang tính quốc tế nhất thế giới năm 2015.

Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố bảng xếp hạng 100 đại học, viện mang tính quốc tế nhất thế giới năm 2015.

Để đưa ra bảng xếp hạng này, Times Higher Education dựa vào các tỷ lệ về cán bộ giảng dạy, sinh viên quốc tế và bài nghiên cứu được xuất bản với sự hợp tác của đồng nghiệp nước ngoài.

Điều đáng lưu ý là 3 vị trí đầu bảng thuộc về các trường của Thụy Sĩ, lần lượt là Viện Công nghệ liên bang Thụy Sĩ ở Lausanne (50% sinh viên đến từ nước ngoài), Đại học Geneva (có khoảng 16.000 sinh viên đến từ hơn 140 quốc gia) và Viện Công nghệ liên bang Thụy Sĩ Zürich (hơn 18.000 sinh viên đến từ trên 110 quốc gia).

Singapore cũng có 2 trường lọt vào top 10 của bảng xếp hạng, gồm ĐH Quốc gia Singapore đứng thứ tư và ĐH Công nghệ Nanyang được xếp thứ 9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.