100 cựu lãnh đạo thế giới đề nghị tái phân bổ vắc xin Covid-19 thừa cho nước nghèo

29/10/2021 10:18 GMT+7

Lãnh đạo G20 nên tận dụng hội nghị thượng đỉnh ở Rome (Ý) vào ngày 30-31.10 để nhất trí về cơ chế chuyển giao số vắc xin phòng Covid-19 còn thừa lại cho các nước thu nhập thấp, theo các cựu lãnh đạo thế giới .

Các nước phát triển sẽ thừa hàng trăm triệu liều vắc xin vào cuối tháng 10

afp

Trong thư gửi Thủ tướng Ý Mario Draghi, người chủ trì việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20, một trăm cựu tổng thống và thủ tướng trên toàn cầu đã thúc giục ông tận dụng cơ hội này để tạo nên những thay đổi thiết thực đối với tình trạng phân bổ không công bằng vắc xin phòng Covid-19.

Các cựu lãnh đạo cho hay Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada sẽ sở hữu 240 triệu liều vắc xin Covid-19 chưa sử dụng vào cuối tháng 10. Và quân đội các nước này nên lập tức không vận cho những nước đang cần đến chúng hơn.

Đến cuối tháng 2.2022, số lượng vắc xin thừa sẽ lên tới 1,1 tỉ liều, theo Reuters hôm 29.19 dẫn nội dung lá thư.

“Thật vô đạo đức nếu để phí số vắc xin này, trong khi mỗi ngày thế giới lại có khoảng 10.000 ca tử vong vì Covid-19, nhiều trường hợp có thể ngăn chặn được”, theo các nhà cựu lãnh đạo, trong đó có cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown và cựu Tổng thống Brazil Fernando Cardoso.

"Thảm họa lãng phí" nếu 100 triệu liều vắc xin Covid-19 hết hạn cuối năm nay

Họ cho rằng mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới ((WHO)) tiêm phòng 40% dân số toàn cầu vào cuối năm nay chỉ có thể hoàn thành nếu G20 đưa ra quyết định quan trọng, cho phép chuyển giao khẩn cấp số vắc xin thừa như đề cập ở trên.

Đài CNBC dẫn thông báo từ WHO hôm 28.10 cho thấy số ca mới của dịch Covid-19 và tử vong vì căn bệnh này lần đầu tiên tăng lại sau 2 tháng, tập trung vào khu vực châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.