10 'triệu phú ổ chuột' nổi tiếng thế giới

07/05/2015 16:25 GMT+7

(TNO) Không may mắn được hưởng thừa kế hay sống trong nhung lụa từ nhỏ, các triệu phú, tỉ phú dưới đây đi lên từ bần hàn nghèo khó và vài trong số họ còn trải qua vô số nghịch cảnh trước khi thành đạt như hôm nay.

(TNO) Không may mắn được hưởng thừa kế hay sống trong nhung lụa từ nhỏ, các triệu phú, tỉ phú dưới đây đi lên từ bần hàn nghèo khó và vài trong số họ còn trải qua vô số nghịch cảnh trước khi đứng ở vị trí một người thành đạt như hôm nay.

Chris Gardner - CEO hãng môi giới chứng khoán Gardner Rich & Co.
Doanh nhân Chris Gardner - Ảnh chụp màn hình trang Lolwot
Tài sản: 60 triệu USD
Bắt đầu với một tuổi thơ khó khăn, doanh nhân Chris Gardner, 61 tuổi, gia nhập quân đội để thoát khỏi cái nghèo. Gardner bị rất nhiều cú sốc trong đời như liên tiếp gặp khó khăn trong công việc, bị vợ bỏ, ngồi tù vì không có tiền trả phí đỗ xe và có thời gian sống lang thang không nhà cửa với con trai vào những năm 1970 - 1980. Thành lập công ty riêng từ năm 2012, Gardner hôm nay là sáng lập viên kiêm CEO của công ty môi giới chứng khoán Gardner Rich & Co.
Năm 2006, câu chuyện của Chris Gardner được nam diễn viên Will Smith diễn tả lại qua bộ phim Mưu cầu hạnh phúc (The Pursuit of Happyness). Bộ phim được chuyển thể từ quyển hồi ký bán chạy của Chris Gardner và do ông đồng sản xuất.
J.K. Rowling - tác giả bộ truyện Harry Potter
Tác giả J.K Rowling - Ảnh: Reuters

Tài sản: 14 triệu USD (2014)

Joanne "Jo" Rowling, bút danh J. K. Rowling, 49 tuổi, không còn xa lạ với độc giả mến mộ bộ truyện Harry Potter. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cuộc sống hôn nhân J. K. Rowling cũng không suông sẻ khi bà ly hôn chồng chỉ hai năm sau khi cưới.

Năm 1997, bà bắt đầu phác họa về thế giới của cậu bé Harry Potter trên một chuyến tàu hỏa bị hoãn từ Manchester đi London (Anh), để rồi bị đến 12 nhà xuất bản từ chối phát hành quyển đầu tiên Harry Potter và Hòn đá phù thủy sau đó. Song cuối cùng, J. K. Rowling cũng có thể “tự phù phép cuộc đời” mình từ một bà mẹ vô danh, thất nghiệp và sống bằng trợ cấp xã hội thành một trong những nhà văn được trao huân chương Bắc Đẩu Bội tinh vào năm 2009. Năm 2010, bà còn được trao Giải Văn học Hans Christian Andersen.

Howard Schultz - Chủ tịch kiêm CEO Starbucks

Howard Schultz, Chủ tịch kiêm CEO Starbucks - Ảnh: Reuters

Tài sản: 2,5 tỉ USD (2015)

Howard Schultz, 61 tuổi, xuất thân trong một gia đình nghèo khó và luôn ước có được “quả cầu thủy tinh cầu gì được nấy” khi còn nhỏ. Đạt được học bổng bóng đá của Đại học Northern Michigan, Schultz sau đó là người đầu tiên trong gia đình ông tốt nghiệp cử nhân đại học.

Ra trường, ông làm việc tại Xerox và có 7 năm ròng không suông sẻ cho đến khi trở thành Trưởng phòng tiếp thị và bán lẻ của cửa hàng cà phê Starbucks, mở rộng thương hiệu này và lên chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị vào năm 1982, khi mới 28 tuổi. Bốn năm sau, Schultz tách ra riêng và đến năm 1987 thì quay lại mua toàn bộ công ty cà phê Starbucks với giá 3,8 triệu USD, mở ra tập đoàn cà phê hàng đầu hiện nay với 16.000 chi nhánh trên toàn thế giới.  

Richard Desmond
Tỉ phú Richard Desmond - Ảnh: Reuters
Tài sản: 1,7 tỉ USD (2015)
Thuở thơ ấu, những ngày mà ông mô tả mình là cậu con trai "rất mập và rất cô đơn" của một người mẹ đơn thân, Richard Desmond cùng mẹ và hai em sống trong một căn phòng nằm trên garage. Năm 15 tuổi, Desmond bỏ học và bắt đầu chơi trống. Giữa những năm 1970, ông kết hợp tình yêu âm nhạc và quảng cáo của mình để thành lập tờ tạp chí phát hành hằng tháng International Musician and Recording World. Tờ tạp chí này sau đó có phiên bản ở Mỹ, Úc, Nhật Bản, Đức và cả Anh.
Doanh nhân quốc tịch Anh này là người sáng lập nhà xuất bản Northern & Shell, nơi cho ra lò tạp chí OK!, New!, Daily Star, Daily Express và sở hữu kênh truyền hình Portland TV, Television X, Red Hot TV... Năm 2014, ông đứng thứ 78 trong danh sách The Sunday Times Rich List.
Ursula Burns - CEO hãng Xerox
Ursula M. Burns, CEO hãng Xerox - Ảnh: Reuters
Tài sản: 3 triệu USD
Ursula M. Burns, 56 tuổi, sinh ra tại thành phố New York và lớn lên trong một căn hộ trợ cấp với mẹ đơn thân. Sau khi nhận được bằng thạc sĩ cơ khí vào năm 1981, bà đầu quân cho Xerox và được bổ nhiệm vào chức trợ lý điều hành. Năm 1999, bà làm Phó chủ tịch hãng, phụ trách sản xuất toàn cầu và 10 năm sau, bà trở thành CEO của Xerox.
Ursula M. Burns là người Mỹ gốc châu Phi đầu tiên trở thành giám đốc điều hành một công ty đứng trong danh sách Fortune 500. Năm 2014, tạp chí Forbes xếp bà ở vị trí thứ 22 trong danh sách những phụ nữ quyền lực nhất hành tinh.
Leonardo Del Vecchio
Tỉ phú số 1 nước Ý Leonardo Del Vecchio bị mất một lóng tay khi làm việc tại nhà máy - Ảnh chụp màn hình trang Business Insider
 Tài sản: 21,3 tỉ USD (2015)
Thuở hàn vi, ông Leonardo Del Vecchio, nay đã 79 tuổi, và bốn anh chị em của mình phải chuyển đến trại trẻ mồ côi khi người mẹ góa bụa của họ không thể nuôi nổi các con. Sau đó, ông lao động tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô và gọng kính và mất một lóng tay khi làm việc ở đây. Năm 23 tuổi, ông Vecchio tự mình mở cửa hàng đúc khuôn, sau đó phát triển nó thành hãng sản xuất mắt kính và kính thuốc lớn nhất thế giới Luxottica.
Hãng Luxottica sở hữu nhiều thương hiệu mắt kính nổi tiếng như Ray-Ban, Oakley được bày bán ở hơn 6.000 cửa hàng trên toàn cầu với hơn 73.400 nhân viên. Theo Forbes, Vecchio hiện là người giàu nhất nước Ý và giàu thứ 38 toàn cầu trong năm 2015.
Oprah Winfrey - doanh nhân kiêm người dẫn chương trình truyền hình
Bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey - Ảnh: Reuters
Tài sản: 3 tỉ USD (2015)
Oprah Gail Winfrey, 61 tuổi, là người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình kiêm nhà xuất bản tạp chí. Bà cũng từng đoạt giải Emmy dành cho người Mỹ gốc Phi và là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có tên trong danh sách các tỉ phú, được xem là một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới. Năm 2006, Oprah Winfrey được chọn vào vị trí thứ 14 trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes.
Winfrey sinh ra trong một gia đình nghèo ở bang Mississippi (Mỹ), tỏ ra rất thông minh và kiên định khi tập đọc ở tuổi lên hai. Bà kể rằng mình đến sống với mẹ ở Milwaukee khi lên 6 tuổi và tại đây bị ngược đãi, lạm dụng tình dục và bắt đầu trượt dài trong cuộc sống phóng túng. Bà bắt đầu lại một cuộc sống mới khi đến sống và học tập nghiêm túc với cha ở Nashville, bang Tennessee năm 14 tuổi.
John Paul DeJoria - tỉ phú vô gia cư bán rượu và sản phẩm làm đẹp
Doanh nhân John Paul DeJoria - Ảnh chụp màn hình trang Business Insider
Tài sản: 2,8 tỉ USD (2015)
Tỉ phú John Paul DeJoria, 71 tuổi, từng trải qua nhiều nghịch cảnh trong cả cuộc đời. Ông sinh ra trong một gia đình gốc Âu, nhập cư vào Mỹ và bắt đầu kiếm sống bằng công việc chuyển thiệp Giáng sinh vào năm lên 9 tuổi.
Thời học trò, một giáo viên toán từng nhận xét ông: "Em sẽ không bao giờ thành công ở bất kỳ một lĩnh vực nào trong cuộc sống". Sau khi tốt nghiệp trung học, ông DeJoria lăn lộn với nhiều nghề khác nhau từ dọn phòng, quản gia cho đến bán bảo hiểm và phải chịu hai lần thành người vô gia cư.
Thế nhưng nghị lực giúp ông vượt qua trở ngại cuộc đời. Ông khởi nghiệp với số vốn chỉ 700 USD khi mở Công ty John Paul Mitchell Systems vào năm 1980 và 28 năm sau, doanh thu hằng năm của thương hiệu Paul Mitchell Systems đạt khoảng 1 tỉ USD, trở thành một trong số những thương hiệu chăm sóc tóc được yêu thích nhất mọi thời đại. Ngoài Paul Mitchell Systems, ông còn sở hữu thương hiệu rượu Patrón Tequila.
Lý Gia Thành - nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á
Ông Lý Gia Thành - Ảnh: Reuters
Tài sản: 33,5 tỉ USD (2015)
Lý Gia Thành, 86 tuổi, sinh ra tại Triều Châu (Trung Quốc) là tỉ phú, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Hồng Kông. Ông được xem là nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng bậc nhất châu Á. Tạp chí Forbes từng vinh danh ông với giải thưởng "Thành tựu trọn đời" vào năm 2006 tại Singapore. Ông khởi nghiệp với xưởng sản xuất đồ nhựa Trường Giang và biến nó thành một trong 10 tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất Hồng Kông.
Vươn lên từ một người nhập cư nghèo khổ với công việc bán hoa nhựa, lao động như công nhân trong tiệm đồng hồ và xưởng sản xuất nhựa ở những năm 20 tuổi, ông Lý hiện giờ tuy giàu có nhưng vẫn sống rất giản dị, mang đôi giày đen đơn giản và đeo đồng hồ Seiko không quá đắt tiền. 
Richard Branson
Tỉ phú giàu thứ 7 nước Anh, Richard Branson - Ảnh: Reuters

Tài sản: 4,8 tỉ USD (2015)

Richard Branson, 64 tuổi, là con cả trong gia đình có 3 anh em. Ông mắc chứng khó đọc và có thành tích học tập khá tệ trong những năm phổ thông. Vào buổi học cuối cùng của Branson, thầy dạy toán của ông đã nói rằng ông hoặc là trở thành tỉ phú, hoặc là sẽ kết thúc cuộc đời mình trong tù.
Branson bỏ học năm 16 tuổi và thành lập tạp chí Student cùng một nhóm bạn. Đến năm 1970, ông khởi nghiệp với một công ty nhỏ và những năm sau đó, ông lần lượt thành lập và sở hữu tập đoàn Virgin, Virgin Records, Virgin Atlantic, Virgin Mobile và Virgin Trains. Tạp chí Forbes năm 2014 xếp ông ở vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất nước Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.