10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn trong năm 2017

04/01/2018 18:21 GMT+7

Chiều nay 4.1, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá 11 đã bình chọn và công bố 10 sự kiện, hoạt động Đoàn tiêu biểu trong năm 2017.

Theo đó, các sự kiện hoạt động tiêu biểu của năm được tham gia bình chọn phải gắn liền với các trọng tâm công tác trong chương trình công tác năm 2017. Các sự kiện, hoạt động phải có quy mô toàn quốc hoặc mang tính quốc tế; có điểm mới, sáng tạo điển hình.
Bên cạnh đó, các hoạt động, sự kiện tiêu biểu phải thu hút hoặc tác động tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, được các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng, được dư luận xã hội đánh giá tích cực. Đặc biệt các sự kiện, hoạt động này phải tạo được dấu ấn hình ảnh của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; góp phần thúc đẩy sự phát triển của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Theo đó, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã bình chọn 10 sự kiện, hoạt động Đoàn tiêu biểu trong năm 2017:
1. Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước.
Đến ngày 13.11.2017, Đại hội Đoàn các cấp đã được hoàn thành trên phạm vi cả nước, tổ chức đảm bảo tiến độ và có nhiều nét đổi mới về nội dung và hình thức.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI diễn ra từ ngày 10 -13.12. 2017 tại Hà Nội, có sự tham dự của 999 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá X trình tại Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X; Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung.
dai-hoi-doan-toan-quoc
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 là ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam Ảnh Ngọc Thắng
Đại hội đã bầu 151 anh, chị vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI. Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ nhất khóa XI bầu 31 đồng chí vào Ban Thường vụ T.Ư Đoàn; bầu 4 đồng chí vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá XI. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X, Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI. Đại hội bầu Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn khoá XI gồm 1 uỷ viên. Đến dự đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao công tác tổ chức và nội dung của đại hội có nhiều đổi mới, sáng tạo.
2. Đợt hoạt động “Hành trình theo bước chân những người Anh hùng” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.`
Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7./2017 được tổ chức tốt ở các cấp bộ đoàn với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước tham gia. Đợt hoạt động góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong thanh thiếu nhi. Đợt hoạt động có nhiều hoạt động tiêu biểu: Hành trình Theo bước chân những người anh hùng; Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ toàn quốc. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca Việt - Lào. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình”. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tổ chức đồng loạt các hoạt động văn hoá, văn nghệ với chủ đề: Màu hoa đỏ.
thap-nen-tri-an
Tối ngày 26.7, tuổi trẻ cả nước đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ Ảnh Thuỳ Dương
Qua đợt hoạt động, toàn Đoàn tổ chức 70 hành trình đến các địa điểm di tích lịch sử cách mạng, các nghĩa trang liệt sỹ trong cả nước; thăm, tặng 31.120 suất quà với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng, tu sửa 657 căn nhà, xây dựng 94 nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho 52.000 người với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong; đảm nhận, phụng dưỡng, chăm sóc 217 Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ.
Bên cạnh đó, 100% các Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ cấp huyện thành lập đường dây nóng tư vấn sức khỏe cho người dân; tặng 70 tủ sách với 114 danh mục sách, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ Việt Nam - 70 năm hành trình đền ơn đáp nghĩa”; giao lưu văn nghệ với chủ đề “Màu hoa đỏ”; tuổi trẻ cả nước đồng loạt “Thắp nến tri ân” các anh hùng. Qua đợt hoạt động này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho T.Ư Đoàn vì biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.
3.Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ 2
Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” là một trong những mô hình hiệu quả, thu hút sự quan tâm, tham gia tích cực của sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Đây còn là hoạt động thiết thực để tuổi trẻ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tham gia thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.
anh-sang-soi-duong
Hội thi ánh sáng soi đường là nằm trong số 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn năm 2017 Ảnh Lê Thanh
Hội thi năm nay thu hút 416.329 sinh viên thuộc 675 trường đại học, học viện, cao đẳng đến từ 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và 214 sinh viên Việt Nam ở ngoài nước tham gia, tăng hơn 220.000 sinh viên tham gia so với hội thi lần thứ nhất. Hội thi khẳng định được dấu, ấn sức lan tỏa và ảnh hưởng đối với xã hội và sinh viên.
4. Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên lần thứ I
Hội thi lần đầu tiên được tổ chức quy mô toàn quốc, với nội dung và hình thức thi hiện đại, hấp dẫn với sinh viên, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng internet trong việc tổ chức. Sau 6 tuần triển khai vòng loại trực tuyến, từ ngày 7.5 - 17.6.2017, vòng loại hội thi có 101.256 sinh viên đến từ 593 trường của 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố diễn ra từ ngày 18.6 - 2.7.2017, 25 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có từ 10 thí sinh trở lên đủ điều kiện tham dự vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố. Qua các vòng thi, 18 thí sinh xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc, đến từ 11 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Ninh, Bình Dương, Thanh Hóa, Thái Bình, Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư.
5. Tháng Thanh niên năm 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”.
Trong Tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn huy động nguồn lực bê tông hóa được 65,7 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 1.020 km đường giao thông, xây mới 32 nhà văn hóa thôn, tu sửa 440 nhà văn hóa, xây dựng mới và tu sửa 643 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú, xây dựng 1.707 nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng giá trị làm lợi trên 113 tỷ đồng.
tinh-nguyen-he
Thanh niên tình nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường trong chiến dịch tình nguyện hè Ảnh Phan Hậu
Thanh niên tham gia xây dựng 12 cầu giao thông nông thôn; thắp sáng đường giao thông nông thôn với chiều dài 448 km; nạo vét 1.303 km kênh mương, thủy lợi nội đồng; tổ chức thăm và tặng 70.036 suất quà trị giá hơn 26,8 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, gia đình khó khan. Cũng trong tháng Thanh niên, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp tặng 57.585 suất quà, 20.379 suất học bổng trị giá 45,6 tỷ đồng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Các đội y, bác sỹ trẻ đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 173.503 người, tổ chức cho đoàn viên thanh niên hiến máu tình nguyện, kết quả thu được 107.091 đơn vị máu.
6. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè:
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” được tổ chức với 1 chương trình và 4 chiến dịch, gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi; Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. T.Ư Đoàn tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 vào ngày 28.5.2017 tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong chiếc dịch này, 26.581 đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập, thu hút 1.027.973 thanh niên tham gia.
Chiến dịch góp phần sửa chữa 660 cầu, xây dựng mới 138 cầu giao thông nông thôn, cầu dân sinh; sửa chữa 2.955,94 km, xây dựng mới gần 500 km đường giao thông nông thôn Ngoài ra, thanh niên tình nguyện xây dựng mới 167 tuyến phố văn minh đô thị; xây dựng mới và sửa chữa 1.709 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 381.581 người; xây dựng mới và nâng cấp 1.762 sân chơi thiếu nhi.
7. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Gồm các sự kiện, hoạt động như: Ra mắt Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Startup Studen Ideas”; ký kết chương trình “Uber EXCHANGE – Khởi nghiệp thông minh”; chương trình Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc…
thanh-nien-khoi-nghiep
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia lễ phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp Ảnh Ngoc Thắng
Các sự kiện, hoạt động trên được tổ chức đồng loạt trong năm đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên giúp tư vấn, hỗ trợ, kết nối các ý tưởng thanh niên làm kinh tế, định hướng cho phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước; phổ biến kinh nghiệm khởi nghiệp; tuyên dương gương doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc... Vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong phong trào khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo ngày càng thể hiện rõ.
8. Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X
Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc là hoạt động thường niên do T.Ư Đoàn tổ chức nhằm khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, làm chủ khoa học và công nghệ; đồng thời động viên, tôn vinh những cá nhân, tập thể có công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu trong năm.
sang-tao-tre
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải Sáng tạo trẻ cho cá nhân có công trình sáng tạo biểu biểu năm 2917 Ảnh Phan Hậu
Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X được tổ chức vào ngày 2.12.2017 đã tuyên dương 35 công trình, sản phẩm sáng tạo trẻ. Festival lần này được tổ chức ngay trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI khẳng định quyết tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thúc đẩy tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết, trí tuệ của thanh niên, tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ cống hiến và trưởng thành.
9. Liên hoan thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ 3
Liên hoan Thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ 3, năm 2017 được tổ chức tại Hà Nội từ 21- 23.8.2017 với sự tham gia của 200 đại biểu thiếu nhi các dân tộc và 63 cán bộ phụ trách tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện… Trong chương trình liên hoà, các đại biểu được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt, động viên, tặng quà. Lễ tuyên dương được tổ chức tại Hà Nội có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai. Liên hoan thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ 3, năm 2017 là ngày hội của tinh thần đoàn kết dân tộc, là dịp để biểu dương, tôn vinh những đội viên, thiếu nhi các dân tộc có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
10. Hoạt động hưởng ứng Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia
Hoạt động này gồm các nội dung chính:
- Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia 2017 diễn ra từ ngày 7 - 9.9.2017 tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương có sự tham gia của 10 đại biểu mỗi nước. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo thanh niên 3 nước đã có cuộc gặp gỡ cấp cao. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa tổ chức thanh niên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào 2017 diễn ra từ ngày 5 - 10.92017 tại Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa có sự tham gia của 199 đại biểu thanh niên Lào. Trong chương trình này, đoàn đại biểu thanh niên hai nước được chào đón và lắng nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại lễ Khai mạc. Dịp này, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 - 2022. Chương trình gặp gỡ là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước, thể hiện quyết tâm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
theo-dau-chan-lanh-tu-viet-lao
Đại biểu sinh viên, thanh niên Lào tham gia chương trình Theo dấu chân lãnh tụ Việt - Lào năm 2017 tại tỉnh Hoà Bình Ảnh Phan Hậu
Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia 2017 diễn ra từ ngày 9 – 12.9.2017 tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương co sự tham dự của 50 đại biểu thanh niên Campuchia.Chương trình nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước, chia sẻ kinh nghiệm về đoàn kết tập hợp thanh niên, thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội, qua đó, giúp cho thanh niên hai nước thêm hiểu biết nhau, đoàn kết, hợp tác với nhau chặt chẽ hơn.
Chương trình "Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào 2017” là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ hai nước, chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 40 năm Ngày ký thỏa thuận hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Chương trình góp phần giáo dục cho thanh niên, đặc biệt là sinh viên hai nước về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Trong chương trình, đại biểu thanh niên, sinh viên hai nước tham quan tìm hiểu tại những địa danh lịch sử, nơi lãnh tụ của hai nước từng sinh sống, học tập và hoạt động các mạng. Các hoạt động của chương trình diễn ra tại các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La của Việt Nam và hai tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng của Lào
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.