10 ô tô đã qua sử dụng ‘đáng đồng tiền bát gạo’ nhất hiện nay

Hoàng Cường
Hoàng Cường
19/12/2022 14:07 GMT+7

Dựa trên kết quả khảo sát, phân tích hơn 2 triệu ô tô đã qua sử dụng, iSeeCars vừa tìm ra 10 mẫu ô tô sau khi sử dụng được 10 năm vẫn tiết kiệm chi phí nhất cho mỗi 1.000 mile, tương đương 1.600 km trong phần đời còn lại.

Bên cạnh tình trạng xe, số kilomet đã đi hay giá bán lại… việc xe có tiết kiệm chi phí sử dụng hay không là một trong những yếu tố được nhiều người quan tâm khi chọn mua ô tô cũ. Tuy nhiên, hiện nay có rất ít khảo sát về vấn đề này. Hiểu được tâm lý khách hàng, nhất là những người đang chọn mua ô tô đã qua sử dụng. Mới đây, công ty chuyên nghiên cứu thị trường ô tô iSeeCars (Mỹ) vừa tiến hành cuộc khảo sát, phân tích những mẫu ô tô đã qua sử dụng, qua đó phân tích để tìm ra 10 mẫu ô tô đã qua sử dụng "đáng đồng tiền bát gạo" - tiết kiệm chi phí nhất trong phần đời còn lại.

Phần lớn ô tô đã qua sử dụng ‘đáng đồng tiền bát gạo’ nhất hiện nay theo khảo sát iSeeCars là các mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản

Theo đó, iSeeCars đã tiến hành khảo sát, phân tích dữ liệu từ 2 triệu ô tô đã qua sử dụng được 10 năm, với mức giá trên thị trường xe cũ từ 9.000 - 10.000 USD, sau đó xem xe nào hoạt động hiệu quả nhất với mức chi phí thấp nhất cho phần đời còn lại.

Dựa trên kết quả khảo sát, iSeeCars công bố tuổi thọ ước tính cũng như phần đời còn lại của mỗi mẫu xe sau khi đã sử dụng được 10 năm. Sau đó, tính toán để xem mẫu xe nào tiết kiệm chi phí nhất cho mỗi 1.000 mile (khoảng 1.600 km) trong phần đời còn lại, điều này đồng nghĩa với việc mẫu xe đó “đáng đồng tiền bát gạo” nhất để chọn mua.

Kết quả khảo sát, phân tích của iSeeCars cho thấy, Chevrolet Impala là mẫu xe đã qua sử dụng tiết kiệm chi phí nhất. Cụ thể, mẫu sedan này sau khi đã qua sử dụng có giá trung bình 9.706 USD, phần đời sử dụng còn lại khoảng 180.000 km, và ước tính chỉ mất khoảng 87 USD cho mỗi 1.600 km trong suốt phần đời còn lại.

10 mẫu xe tiết kiệm chi phí nhất cho phần đời còn lại, tính theo mỗi 1.600 km, sau khi đã bền bỉ phục vụ suốt 10 năm

Nguồn: iSeeCars

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Toyota Prius (mất khoảng 107 USD cho mỗi 1.600 km trong suốt phần đời còn lại) và Honda Civic Coupe (mất khoảng 108 USD cho mỗi 1.600 km trong suốt phần đời còn lại). Các mẫu xe như Kia Sedona, Toyota AvalonHonda Fit đều có tuổi thọ ước tính trên 330.000 km và phần đời sử dụng còn lại khoảng 140.000 - 230.000 km. Tất cả được iSeeCars tính toán mất khoảng 110 - 112 USD cho mỗi 1.600 km trong suốt phần đời còn lại.

Xếp cuối bản là Toyota Camry Hybrid với khoảng 123 USD cho mỗi 1.600 km trong suốt phần đời còn lại. Như vậy, phần lớn ô tô đã qua sử dụng ‘đáng đồng tiền bát gạo’ nhất hiện nay theo khảo sát iSeeCars là các mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản. Các dòng xe này từ lâu đã nổi tiếng về tính thực dụng, độ bền bỉ, tiết kiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.