10 nước dự Liên hoan Âm nhạc truyền thống ASEAN

25/07/2015 06:00 GMT+7

Lần đầu tiên, Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN được tổ chức tại VN. Đây là hoạt động trong chương trình Năm du lịch quốc gia 2015 với chủ đề Kết nối các di sản thế giới, nhằm quảng bá giá trị di sản văn hóa VN với du khách quốc tế.

Lần đầu tiên, Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN được tổ chức tại VN. Đây là hoạt động trong chương trình Năm du lịch quốc gia 2015 với chủ đề Kết nối các di sản thế giới, nhằm quảng bá giá trị di sản văn hóa VN với du khách quốc tế.

Một tiết mục biểu diễn ca múa nhạc dân tộc - Ảnh: Ngọc Thắng
Đã có 10 đoàn nghệ thuật đại diện 10 quốc gia Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Singapore, Lào, VN và 1 đoàn đến từ Hàn Quốc - đối tác của ASEAN đăng ký tham dự liên hoan.
Đại diện VN là dàn nhạc dân tộc của Nhà hát Ca múa nhạc VN. Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 1 - 6.8 tại Nhà hát Lam Sơn (TP.Thanh Hóa). Các đoàn nghệ thuật tham dự cũng sẽ biểu diễn luân phiên ở sân khấu bãi biển tại thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.