10 người tử vong trong 3 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

21/11/2016 06:35 GMT+7

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, đã có công điện yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông lúc 15 giờ 40 ngày 19.11 tại Km 40 + 800 trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc địa phận xóm Sứ, xã Tân Hương, H.Phổ Yên, Thái Nguyên) khiến 4 người thiệt mạng, 6 người bị thương nặng, ngày 20.11 Công an H.Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân, lập hồ sơ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ BS 99A-142.53 là Ngô Văn Sơn (38 tuổi, quê Bắc Ninh) khai nhận với cơ quan chức năng, anh được thuê chở 10 người từ H.Yên Phong đi ăn cưới tại TP.Sông Công, Thái Nguyên. Khi đi qua điểm nút giao Yên Bình trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Sơn cho xe đi chậm lại sát lề đường theo yêu cầu của hành khách, thì bị xe đầu kéo đâm trúng. Còn tài xế điều khiển ô tô đầu kéo BS 89C-079.17 là Vũ Văn Hoàng (31 tuổi, quê Thái Bình) khai nhận, khi thấy ô tô 7 chỗ chạy vượt quá lối ra của nút giao và đột ngột dừng lại, nhưng nhìn sang làn đường bên trái thấy có nhiều xe lưu thông phía sau, nên Hoàng không thể điều khiển cho xe sang làn để tránh, mà buộc phải phanh xe lại. Do khoảng cách quá gần nên đầu xe của Hoàng đâm vào đuôi xe 7 chỗ, đẩy đi khoảng 10 m mới dừng lại được. Tại hiện trường, phần đầu của chiếc xe đầu kéo dính chặt vào đuôi xe 7 chỗ. 10 người gặp nạn đều ngồi trên xe 7 chỗ.
Chiều 20.11, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã có công điện yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Bộ GTVT và Bộ Công an tăng cường tuyên truyền và xử phạt nguội các hành vi vi phạm trên cao tốc, nâng cao an toàn giao thông.
* Khoảng 14 giờ cùng ngày 20.11, trên QL1A (đoạn qua Km 321 + 200 km, thuộc P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn làm 1 người chết, 7 người bị thương. Thời điểm trên, người dân nghe một tiếng động lớn, sau đó phát hiện ô tô tải BS 36C-097.20 do anh Nguyễn Văn Bình (31 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển bị nằm ngang giữa đường, còn ô tô bán tải BS 29C-402.61 do anh Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển bị bẹp dúm, nằm ngang qua dải phân cách. Hậu quả của vụ tai nạn làm bà Nguyễn Thị Vinh (88 tuổi, ngụ tại P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) tử vong; 7 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Cả 8 nạn nhân đều ngồi chung trên xe bán tải.

Xe bán tải BS 29C-402.61 trong vụ tai nạn ở Thanh Hóa Ảnh: Minh Hải
* Ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe máy làm 5 người chết.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 ngày 19.11, tại một trụ đèn trên đường ven biển thuộc ấp Bình Hải, xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc), 6 thanh niên đi trên hai xe máy BS 72G1-360.15 và 72H7-5870 (chưa rõ người điều khiển) xảy ra va chạm với nhau. Tai nạn làm 4 người gồm Phan Thanh Tùng (22 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi), Nguyễn Văn Khánh (15 tuổi) và Nguyễn Đức Thái (14 tuổi) chết tại chỗ. Hai người khác là Nguyễn Đức Vũ Hoài Châu (23 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (13 tuổi) bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Đến 6 giờ 55 ngày 20.11, Dũng tử vong tại bệnh viện. Một cán bộ Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết 6 nạn nhân trong vụ tai nạn cùng ngụ xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc.
Hiện trường vụ tai nạn xe máy ở H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) Ảnh: C.T.V
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.