10 cán bộ Cơ quan T.Ư Đoàn được trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

Quý Hiên
Quý Hiên
30/03/2022 18:01 GMT+7

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT vừa trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 10 cán bộ xuất sắc thuộc cơ quan T.Ư Đoàn. Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, là một trong 10 cá nhân được trao kỷ niệm chương.

Chiều nay 30.3, tại cơ quan Bộ GD-ĐT, Bộ GD-ĐT đã tổ chức gặp mặt các cán bộ cơ quan T.Ư Đoàn nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại diện lãnh đạo Cơ quan T.Ư Đoàn tham dự cuộc gặp mặt là chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 10 cán bộ Cơ quan T.Ư Đoàn

Quý Hiên

Tại cuộc gặp mặt, bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 10 cán bộ Cơ quan T.Ư Đoàn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Trong đó, có anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Theo bà Minh, những cán bộ Cơ quan T.Ư Đoàn được tặng kỷ niệm chương vì các đóng góp hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ trong thời gian qua.

Danh sách 10 cán bộ Cơ quan T.Ư Đoàn được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” như sau:

Theo bà Minh, đã thành truyền thống tốt đẹp hằng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn (26.3) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cùng các cơ quan thuộc Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn, các ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn tổ chức gặp mặt để chúc mừng ngày kỷ niệm truyền thống của hai ngành.

Cả Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành Giáo dục cùng chung mục tiêu là giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”. Vì thế, trong nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện trong công tác đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên trẻ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong trường học.

Phong trào "Thanh niên lập nghiệp", "Thanh niên tình nguyện" và các phong trào trong trường học "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt" và “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” đã được từng bước cụ thể hóa, ngày càng đi sâu, lan tỏa vào đời sống của học sinh, sinh viên và trở thành mục tiêu phấn đấu của đông đảo thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên.

“Trong thời gian vừa qua, Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn đã phối hợp rất chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả để chỉ đạo các cơ sở giáo dục, Đoàn Thanh niên các cấp trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, học tập, nghiên cứu khoa học góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên”, bà Minh nhận định.

Thứ trưởng Minh đã nêu một số hoạt động có sự phối hợp tổ chức giữa hai bên, chẳng hạn như cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bộ GD-ĐT chủ trì; cuộc thi Olympic Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Ánh sáng soi đường dành cho sinh viên do T.Ư Đoàn chủ trì. Hoặc chương trình Trí thức trẻ vì giáo dục, chương trình chia sẻ cùng thầy cô... đã được hai ngành duy trì nhiều năm nay, tạo sân chơi cho học sinh, sinh viên, khuyến khích sự sáng tạo của những người trẻ đối với sự nghiệp giáo dục, đồng hành chia sẻ với các thầy cô đang công tác giảng dạy ở các nơi biên cương, hải đảo, miền núi khó khăn, vùng sâu vùng xa...

Các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” và các hoạt động “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, hiến máu tình nguyện… được tổ chức sáng tạo hàng năm và đã trở thành “thương hiệu” của đoàn viên thanh niên.

Các hoạt động tình nguyện tại địa phương khó khăn cũng tiếp tục được đẩy mạnh, các lớp học xóa mù chữ, khám chữa bệnh miễn phí, các công trình, phần việc thanh niên… đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng nhân dân địa phương.

“Hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, định hướng, tư vấn nghề nghiệp; hoàn thiện về cơ chế, hoàn thiện chế độ, chính sách cho thế hệ trẻ và hỗ trợ các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường đã được phối hợp triển khai hiệu quả. Ngay trong tuần vừa qua, hoạt động Ngày hội khởi nghiệp của học sinh, sinh viên lần thứ 4 được tổ chức rất thành công tại Trường ĐH Công nghệ GTVT tại Vĩnh Phúc, trong đó có sự tham gia của T.Ư Đoàn. Ngày hội khởi nghiệp được Thủ tướng Chính phủ biểu dương, ghi nhận đánh giá cao sự phối hợp của hai ngành”, bà Minh nhận xét.

Chương trình phối hợp với 4 nội dung hoạt động giáo dục cụ thể trong năm học 2021 - 2022 của Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn:

Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội, ý thức công dân và khát vọng cống hiến.

Đổi mới các hình thức học tập, nghiên cứu khoa học, cung cấp hệ thống học liệu thông qua nền tảng trực tuyến, tập trung vào việc xây dựng “Xã hội học tập”, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, khởi nghiệp.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh, sinh viên, phát huy hoạt động tình nguyện.

Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong trường học, các hoạt động hỗ trợ cho học sinh, sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.