10 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Quả cầu vàng

12/12/2015 05:18 GMT+7

Ngày 11.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Bộ Khoa học - Công nghệ phối hợp tổ chức lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng năm 2015.

Ngày 11.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Bộ Khoa học - Công nghệ phối hợp tổ chức lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng năm 2015.

Ảnh: TTXVNẢnh: TTXVN
Qua các vòng thẩm định, hội đồng bình chọn giải thưởng đã quyết định trao giải thưởng Quả cầu vàng cho 10 cá nhân xuất sắc nhất: tiến sĩ Nguyễn Thái Sơn (Trường ĐH Trà Vinh), tiến sĩ Nguyễn Đình Thuấn (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), Lê Anh Tiến (kỹ sư Công ty cổ phần VP9 VN), Nguyễn Đình Luận (sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM), tiến sĩ Nguyễn Xuân Nhiệm (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN), thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội), thạc sĩ Đỗ Mạnh Hùng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), tiến sĩ Phạm Văn Phúc (Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM), thạc sĩ Phạm Văn Thế (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN), tiến sĩ Nguyễn Thiên Tạo (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN). Mỗi cá nhân giành giải thưởng Quả cầu vàng, ngoài chứng nhận giải thưởng kèm 20 triệu đồng tiền thưởng, còn được T.Ư Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo, được mời là đại biểu chính thức dự Đại hội Tài năng trẻ VN.
Dịp này, T.Ư Đoàn và Bộ Khoa học - Công nghệ đã trao phần thưởng tuyên dương 20 nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc trong ngành kỹ thuật gồm công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí.
Tối 11.12, T.Ư Đoàn đã tổ chức gặp gỡ 364 đại biểu tham dự Đại hội Tài năng trẻ VN. Sáng nay 12.12, đại hội chính thức khai mạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.