10 bạn trẻ trở thành đại sứ kỹ năng nghề đầu tiên của Việt Nam

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
18/07/2020 18:16 GMT+7

Đó là những bạn trẻ từng đạt huy chương trong các kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN và đạt chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc thế giới , được Bộ LĐ-TB-XH chọn làm đại sư kỹ năng nghề đầu tiên của Việt Nam.

Tiêu chuẩn để lựa chọn đại sứ kỹ năng nghề Việt Nam là các cựu thí sinh có thành tích xuất sắc tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế: giành từ huy chương đồng trở lên đối với kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN, giành từ chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc trở lên đối với kỳ thi Kỹ năng nghề châu Á và thế giới. Bên cạnh đó, người lao động có trình độ kỹ năng nghề nghiệp cao hoặc có chứng nhận kỹ năng nghề từ bậc ba trở lên theo khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia, đồng thời có thành tựu nổi bật, thành đạt, nổi tiếng trong cuộc sống và hoạt động xã hội nghề nghiệp, có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, có đóng góp tích cực cho sự tiến bộ của xã hội.
Ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cho biết Việt Nam đã tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN từ năm 2000 và thế giới từ năm 2007 với số lượng thí sinh giành huy chương và chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc là trên 170 người. Lãnh đạo Tổng cục cho rằng đây là lực lượng lao động có kỹ năng nghề xuất sắc của Việt Nam, việc huy động lực lượng lao động này tham gia với vai trò đại sứ kỹ năng nghề vào các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, tôn vinh và lan tỏa các giá trị của giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Chương trình đại sứ kỹ năng nghề Việt Nam ra đời nhằm mục đích đề cao giá trị của người lao động có kỹ năng nghề, phát huy vai trò tầm ảnh hưởng và sự lan tỏa hơn nữa của những cá nhân điển hình xuất sắc về kỹ năng nghề, thu hút các cá nhân tham gia các chương trình giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích người lao động học tập suốt đời, thăng tiến nghề nghiệp theo khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp công nhận tuyển dụng, sử dụng, trả tiền lương, tiền công cho người lao động dựa vào kỹ năng và năng lực hành nghề...
Các đại sứ kỹ năng nghề đầu tiên của Việt Nam cũng sẽ góp phần quảng bá, tuyên truyền và tôn vinh về giá trị, vai trò của giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề trong tình hình mới để góp phần làm tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.
10 đại sứ kỹ năng nghề đầu tiên của Việt Nam bao gồm: Trần Nguyễn Bá Phước Nguyễn Duy Thanh, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, huy chương đồng nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới; Nguyễn Văn Thuyết, cựu sinh viên Trường CĐ nghề công nghệ cao Hà Nội, huy chương vàng nghề tự động hóa công nghiệp (ASEAN); Nguyễn Văn Long, cựu sinh viên Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội, huy chương vàng ngành tự động hóa công nghiệp (ASEAN); Nguyễn Văn Tùng, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ngành thiết kế cơ khí trên máy vi tính - CAD; Đỗ Công Nguyên, cựu sinh viên Trường CĐ du lịch Hà Nội, huy chương vàng nghề nấu ăn (ASEAN); Nguyễn Văn HưngNguyễn Văn Quân, sinh viên Trường CĐ Cơ điện Hà Nội chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc thế giới nghề cơ điện tử; Nguyễn Văn Lượng, cựu sinh viên Trường CĐ Công nghệ và nông lâm Đông Bắc, huy chương vàng nghề mộc dân dụng (ASEAN); Hoàng Nhân Thắng, cựu sinh viên Trường CĐ Công nghệ và nông lâm Đông Bắc, huy chương vàng nghề mộc mỹ nghệ (ASEAN).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.