'1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh' cho TP.Cần Thơ

13/05/2024 06:12 GMT+7

Đối với TP.Cần Thơ, ngoài các nhiệm vụ chung với cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung quan trọng mang tính đặc thù, tập trung thực hiện "1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh".

Ngày 12.5, tại UBND P.Thới Hòa (Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri. Tại đây, một số cử tri bày tỏ ý kiến về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội; vấn đề phân loại rác thải sinh hoạt, chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; tình trạng nắng nóng, hạn mặn… Đặc biệt, cử tri mong muốn nhà nước sớm triển khai thực hiện Dự án đường khí dẫn lô B - Ô Môn và Dự án đường Ô Môn - Giồng Riềng (kết nối Kiên Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp xúc cử tri TP.Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp xúc cử tri TP.Cần Thơ

Ảnh: Thanh Duy

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết T.Ư đang đẩy mạnh đầu tư và khâu đột phá tháo gỡ "điểm nghẽn" về thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Có thể nói, hiện "cả nước như một công trường" vì từ Bắc vào Nam có đến 45 tỉnh thành có công trình cao tốc, giao thông trọng điểm. Riêng ĐBSCL, nguồn lực đầu tư ưu tiên cho vùng trong nhiệm kỳ này cao gấp 3 - 4 lần so với các nhiệm kỳ trước.

Thủ tướng đã giao Bộ NN-PTNT xây dựng Đề án tổng thể ứng phó biến đổi khí hậu, sụt lún, sạt lở, khô hạn, úng ngập tại ĐBSCL. Năm 2023, T.Ư đã dành hơn 4.000 tỉ đồng cho việc phòng chống, ứng phó, khắc phục sạt lở. Sau buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng thực hiện ngay chuyến khảo sát, qua đó đánh giá thực trạng để tiếp tục cân đối, bố trí nguồn lực cho vấn đề sạt lở, khô mặn, sụt lún tại vùng.

Trả lời cử tri Cần Thơ về Dự án đường Ô Môn - Giồng Riềng, Thủ tướng cho biết đã có kế hoạch triển khai theo Nghị quyết của Quốc hội; đồng thời phân cấp giao chủ đầu tư là UBND TP.Cần Thơ sử dụng ngân sách địa phương, nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư cho dự án. Bộ KH-ĐT đang tập hợp giải quyết cùng với địa phương.

Trong khi đó, Dự án mỏ khí lô B và 3 nhà máy nhiệt điện Ô Môn (2, 3, 4) cơ bản giải quyết xong, các thủ tục dần được tháo gỡ và bắt đầu đi vào khai thác. Dự kiến, năm 2026 đưa vào khai thác luồng khí đầu tiên. Trên cơ sở đó, 3 nhà máy nhiệt điện Ô Môn sẽ lần lượt sản xuất vào các năm 2026, 2027, 2028.

Đối với TP.Cần Thơ, ngoài các nhiệm vụ chung với cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung quan trọng mang tính đặc thù, tập trung thực hiện "1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh". 

"1 trọng tâm" là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền tiềm năng. "2 tăng cường" là tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau); kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế, nhất là về kinh tế, sản xuất, tiêu dùng thông qua kết nối hệ thống giao thông, hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi giá trị. "3 đẩy mạnh", theo Thủ tướng, gồm: phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, toàn diện, bao trùm (hạ tầng giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng số, y tế, giáo dục, xã hội, hạ tầng văn hóa...); phát triển công nghiệp, nhất là ngành chế biến, chế tạo phục vụ cho chuỗi sản xuất, cung ứng cho khu vực, thế giới; những ngành có thế mạnh, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp... 

Trong chương trình công tác tại Cần Thơ, chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và nghe báo cáo, đề xuất về dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị của TP.Cần Thơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.