Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc

'1 triệu tỉ đồng kẹt trong ngân hàng là chưa chi hết, không thể chi việc khác'

01/06/2023 14:03 GMT+7

Đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TP.HCM) đề nghị lấy 1 triệu tỉ ngân sách kẹt trong ngân hàng hỗ trợ ngay cho người dân, doanh nghiệp, xây nhà cho công nhân thuê. Bộ trưởng Tài chính nói đây là tiền nhàn rỗi tạm thời do chưa chi được, không thể chi cho việc khác.

Liên quan đến 1 triệu tỉ đồng ngân sách tồn trong ngân hàng, trong thảo luận ngày 31.5, đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TP.HCM) đề nghị có thể linh hoạt bố trí ngay, hỗ trợ ngay cho người lao động, người mất việc làm, hay xây dựng ngay những khu nhà ở cho thuê, hỗ trợ đào tạo việc làm, chuyển đổi nghề cho người lao động.

'1 triệu tỉ đồng kẹt trong ngân hàng là chưa chi hết, không thể chi việc khác' - Ảnh 1.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) tranh luận sáng 1.6

GIA HÂN

"Tôi nghĩ rằng nguồn lực này có thể giải quyết ngay, chúng ta có những giải pháp ngay về những vấn đề này thì sẽ kích hoạt nền kinh tế và đưa vốn chưa sử dụng, lượng tiền chưa sử dụng vào nền kinh tế thì sẽ ổn định hơn, sẽ kích cầu hơn thay vì chúng ta thực hiện những giải pháp hiện nay", ông Tuấn nói tại hội trường, cho rằng, việc bổ sung những giải pháp này có thể kích cầu ngay cho nền kinh tế

Sáng nay 1.6, đại biểu Hà Sỹ Đồng - người đã gọi 1 triệu tỉ đồng ngân sách nhà nước kẹt trong ngân quỹ là "cục máu đông" gây ách tắc nền kinh tế tại thảo luận tổ, đã tranh luận với đề xuất của đại biểu TP.HCM.

Ông Đồng nói dù “chia sẻ với sự sốt ruột của đại biểu Tuấn”, và cần linh hoạt với nguồn vốn này, song cho rằng "sự linh hoạt phải trong phối hợp chính sách tiền tệ và tài khóa và tháo gỡ thủ tục hành chính để đưa tiền vào đúng địa chỉ, tức là vào những công trình quan trọng, tạo sức bật cho nền kinh tế”.

Hơn nữa, nếu những công trình đã và đang được chuẩn bị đầu tư, cần nguồn vốn này mà không có thì có khi sự lãng phí này sẽ sinh ra sự lãng phí khác.

Ông Đồng thông tin sâu hơn: cơ chế hiện hành cho phép Kho bạc Nhà nước được tối ưu hóa nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là liệu chính sách tài khóa có thực sự phối hợp tốt với chính sách tiền tệ trong việc thực hiện mục tiêu ưu tiên hiện nay là giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong nền kinh tế hay không?

Ông cũng đề nghị các thành viên Chính phủ có câu trả lời thỏa đáng để gỡ khó cho nền kinh tế.

'1 triệu tỉ đồng kẹt trong ngân hàng là chưa chi hết, không thể chi việc khác' - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình tại phiên thảo luận

GIA HÂN

Giải trình cuối phiên thảo luận sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thông tin, hiện tồn dư ngân sách 1,043 triệu tỉ đồng. 895.000 tỉ đồng trong số này được gửi Ngân hàng Nhà nước với lãi suất 0,8%/năm và gửi ngắn hạn tại ngân hàng thương mại 130.000 tỉ đồng.

Đây là nguồn nhàn rỗi tạm thời, đã có trong dự toán được Quốc hội phê chuẩn cho các dự án đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia.

“Số tiền này gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, đã có trong dự toán được Quốc hội phê chuẩn như bố trí cho các dự án đầu tư công, dự án chương trình mục tiêu quốc gia... Tức đây là nguồn nhàn rỗi tạm thời chưa chi hết chứ không phải nguồn để chi cho việc khác”, ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: “1 triệu tỉ đồng kẹt trong ngân hàng là chưa chi hết, không thể chi việc khác”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.