1 tỉ người Trung Quốc đã tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
16/09/2021 17:36 GMT+7

Số liệu Covid-19 cho thấy số ca nhiễm Covid -19 cộng đồng trong ngày ở Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi đã có hơn 1 tỉ người ở nước này được tiêm vắc xin đầy đủ.

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc hôm nay 16.9 thông báo có thêm 49 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng được ghi nhận hôm 15.9, so với 50 ca được ghi nhận ngày trước đó.
Trong số ca nhiễm cộng đồng mới có 48 ca ở tỉnh Phúc Kiến, gồm 38 ca ở thành phố Phủ Điền, 8 ca ở thành phố Hạ Môn và 2 ca ở thành phố Tuyền Châu. Ca còn lại được ghi nhận ở tỉnh Vân Nam.
Trước tình trạng dịch bệnh bùng phát ở Phúc Kiến, nhiều thành phố ở khu vực khác của Trung Quốc ra khuyến cáo đi lại trước lễ hội Trung thu vào tuần tới và kỳ nghỉ Quốc khánh từ ngày 1.10, theo Reuters.

Giáo hoàng Francis kêu gọi mọi người tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Tính đến ngày 15.9, tổng số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Trung Quốc tăng lên 95.493, với số ca tử vong không đổi là 4.636.
Trong khi đó, AFP hôm nay dẫn số liệu chính thức cho hay đã có hơn 1 tỉ người ở Trung Quốc được tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ, chiếm 71% dân số nước này. Phát ngôn viên NHC Mễ Phong hôm nay cho hay tính đến ngày 15.9 đã có 2,16 tỉ liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm ở Trung Quốc.
Hồi cuối tháng trước, giới chức y tế Trung Quốc cho hay 890 người ở nước này được tiêm chủng đầy đủ và 2 tỉ liều đã được tiêm. Chính phủ Trung Quốc không công bố mục tiêu tiêm vắc xin, nhưng nhà virus học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn hồi tháng trước cho rằng tỷ lệ tiêm chủng trong dân số nước này có thể đạt tới 80% trước cuối năm nay. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.