1 người mất tích, 380 ngôi nhà hư hỏng do giông, lốc đêm qua

04/06/2023 08:46 GMT+7

Trận mưa to kèm giông, lốc xảy ra ở các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đêm 2.6 và rạng sáng 3.6 khiến 1 người mất tích, 380 ngôi nhà hư hỏng, nhiều diện tích cây trồng nông nghiệp bị ảnh hưởng.

Ngày 4.6, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, tính đến 16 giờ ngày 3.6, giông, lốc kèm mưa to tối 2.6 đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

1 người mất tích, 380 ngôi nhà hư hỏng do giông, lốc - Ảnh 1.

Nhà dân ở H.Bảo Yên bị giông, lốc xoáy làm hư hỏng

TRÌNH DUYÊN

Theo đó, trận giông, lốc xảy ra lúc 19 giờ phút ngày 2.6 đã làm ông Nông Văn T. (48 tuổi, trú H.Yên Bình) mất tích do lật thuyền khi đi đánh cá trên hồ Thác Bà. Giông, lốc cũng làm hư hỏng 244 ngôi nhà của người dân và một số công trình của nhà nước như dãy nhà của Trường tiểu học và THCS Minh Tiến (H.Lục Yên) bị tốc mái; Trường tiểu học và THCS xã Sơn A (TX.Nghĩa Lộ) bị đổ 35 m tường rào; hội trường thôn tại xã Nậm Lành (H.Văn Chấn) bị tốc mái toàn bộ.

Thiệt hại về nông nghiệp, lâm nghiệp trên toàn tỉnh Yên Bái là 23,6 ha, trong đó lúa, ngô bị thiệt hại 6,6 ha ở H.Văn Yên; cây lâm nghiệp bị thiệt hại 17 ha (H.Lục Yên 16,5 ha, H.Văn Yên 0,5 ha). Ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỉ đồng.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn và TX.Nghĩa Lộ thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ  khắc phục thiệt hại.

Riêng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Yên Bình đã chỉ đạo huy động 21 thuyền các loại và lực lượng xung kích tại chỗ khoảng 40 người, tăng cường 4 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện và 1 cano hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

Trong khi đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cho biết,  mưa to, giông lốc đêm 2.6 và rạng sáng 3.6 khiến 136 căn nhà, 5 điểm trường của địa phương bị hư hỏng và tốc mái, 27 ha cây nông, lâm nghiệp bị thiệt hại.

Tại tỉnh Bắc Kạn, trong lúc mưa giông, sét đánh trúng khu vực cây cối khô nỏ ở rừng tự nhiên tại H.Ba Bể, khiến 3.000 m2 rừng bị thiêu rụi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.