1 ngày 2 vụ rơi máy bay, 171 người chết

Khánh An
Khánh An
11/03/2019 07:54 GMT+7

Chỉ trong ngày 10.3 xảy ra 2 vụ tai nạn hàng không thảm khốc, khiến tổng cộng 171 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau thiệt mạng.

Reuters dẫn nguồn từ Hãng hàng không Ethiopian Airlines xác nhận không ai sống sót trong vụ chuyến bay ET 302 chở 149 hành khách mang nhiều quốc tịch khác nhau và 8 thành viên phi hành đoàn từ Ethiopia đi Kenya bị rơi vào sáng 10.3. Trước đó, chiếc Boeing 737 Max 8 cất cánh từ sân bay quốc tế Bole ở thủ đô Addis Ababa vào lúc 8 giờ 30 (giờ địa phương) và dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay Jomo Kenyatta ở Nairobi sau 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, máy bay đột ngột mất liên lạc với tháp điều khiển không lưu chỉ 6 phút sau khi cất cánh.
[VIDEO] Máy bay hãng hàng không Ethiopia gặp nạn, 157 người thiệt mạng
Vị trí máy bay rơi nằm gần thị trấn Bishoftu, cách Addis Ababa khoảng 62 km về hướng đông nam. BBC dẫn lời nhân chứng Bekele Gutema cho biết ông cùng nhiều người khác lao đến địa điểm máy bay rơi để ứng cứu nhưng có tiếng nổ và lửa bốc cao khiến không ai có thể đến gần. “Mọi thứ đều cháy sạch khi lực lượng cứu hỏa đến nơi vào khoảng 11 giờ”, ông Gutema kể.
Tại cuộc họp báo vào cùng ngày, Tổng giám đốc Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam bày tỏ đau buồn về vụ việc và cho biết phi công là người “có kinh nghiệm bay xuất sắc”. Theo ông, phi công đã thông báo về “những khó khăn” đồng thời xin phép quay lại và đã được bộ phận điều khiển không lưu đồng ý. Theo trang Flightradar24, máy bay có tốc độ lên cao không ổn định ngay sau khi cất cánh.
Về phần mình, Hãng Boeing bày tỏ “sự đau buồn sâu sắc” đồng thời cho biết “đang theo dõi sát sao tình hình”. Hiện đội ngũ kỹ thuật của hãng đang sẵn sàng hỗ trợ nếu được yêu cầu. Cùng ngày, Ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ xác nhận sẽ gửi đội ngũ đến hỗ trợ kỹ thuật tại Ethiopia. Theo BBC, chiếc Boeing 737 Max 8 gặp nạn mới được giao hàng hồi tháng 7.2018. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Đây cũng chính là mẫu máy bay của Hãng hàng không Indonesia Lion Air rơi xuống biển Java vào ngày 29.10.2018 khiến tất cả 189 người trên khoang thiệt mạng.
Cũng trong ngày 10.3, Reuters đưa tin tất cả 14 người trên chuyến bay của Hãng hàng không Laser Aereo ở Colombia thiệt mạng sau khi máy bay bị rơi tại tỉnh Meta, miền trung nước này. Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Colombia, máy bay chở khách cánh quạt Douglas DC-3 mất liên lạc sau khi thông báo tình trạng khẩn cấp. AFP dẫn lời Tổng thống Ivan Duque chia buồn về vụ việc còn đại tá Jorge Martinez thuộc Cơ quan Dịch vụ phòng vệ dân sự khẩn cấp cho rằng động cơ bị hỏng là nguyên nhân tai nạn.
Máy bay gặp nhiễu động tại Mỹ
Hôm qua, khoảng 30 người trên chuyến bay của Hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) bị thương do máy bay rơi vào vùng nhiễu động trước khi hạ cánh an toàn xuống sân bay ở New York (Mỹ). Theo AP, chiếc Boeing 777 chở 326 hành khách và 21 thành viên phi hành đoàn khởi hành từ Istanbul đã bay vào vùng nhiễu động khi còn cách điểm đến khoảng 45 phút. Phi hành đoàn đã phát tín hiệu báo động khẩn cấp khi máy bay đang ở trên không và hàng chục xe cứu thương được điều động tới sân bay chờ sẵn. Đa số hành khách bị thương nhẹ do va đập, bên cạnh một tiếp viên bị gãy chân.
Chưa phát hiện có nạn nhân người Việt
Reuters dẫn lời Tổng giám đốc Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam cho hay bước đầu xác định được quốc tịch các hành khách gồm Kenya (32 người), Canada (18), Ethiopia (9), Ý (8), Trung Quốc (8), Mỹ (8), Anh (7), Pháp (7), Ai Cập (6), Hà Lan (5), Ấn Độ (4), Slovakia (4), Áo (3), Thụy Điển (3), Nga (3), Ma Rốc (2), Tây Ban Nha (2), Ba Lan (2), Israel (2). Các nước có một công dân thiệt mạng gồm Bỉ, Indonesia, Somalia, Na Uy, Serbia, Togo, Mozambique, Rwanda, Sudan, Uganda và Yemen. Bên cạnh đó, có 4 người mang hộ chiếu LHQ nên chưa rõ quốc tịch.
Trả lời Thanh Niên tối 10.3, Đại sứ VN tại Tanzania (kiêm nhiệm Ethiopia) Nguyễn Kim Doanh cho rằng ít có khả năng có nạn nhân người Việt và Đại sứ quán vẫn đang theo dõi sát sao tình hình. Theo ông Doanh, hiện chỉ có 5 người Việt đang sống và làm việc tại Ethiopia gồm 2 cha cố và 3 sơ. Trong trường hợp cần thiết, người dân có thể liên hệ đường dây nóng bảo hộ công dân theo số +255622848484.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.