1,3 tỉ đồng thuộc về “Chiếc khăn Piêu”

07/01/2013 09:10 GMT+7

(iHay) Chiếc khăn Piêu giành giải thưởng "khủng" dù là đề tài gây tranh cãi gay gắt của người trong cuộc.

(iHay) Giải thưởng 1,3 tỉ đồng đã thuộc về ca khúc Chiếc khăn Piêu của nhạc sĩ Doãn Nho do ca sĩ Tùng Dương thể hiện, tuy nhiên kết quả này vẫn còn nhiều tranh luận.

>> Tuấn Ngọc "nhận" Tùng Dương làm... con trai
>> Tùng Dương đã thôi “ma mị”

Ca khúc Chiếc khăn Piêu đã giành giải Bài hát của năm trong chương trình Bài hát yêu thích với tỉ lệ bình chọn là 19,84% được tính từ lượng tin nhắn bình chọn, lượt xem/nghe và lượng bình chọn của Hội đồng bình chọn.

Với chiến thắng này, ca sĩ Tùng Dương đã nhận được giải thưởng trị giá 1 tỉ đồng, nhạc sĩ Doãn Nho nhận được 300 triệu đồng.

Ca khúc này cũng giành giải Bài hát tháng 12 và mang về cho nhạc sĩ Doãn Nho 10 triệu đồng, ca sĩ Tùng Dương 40 triệu đồng.

 
Tùng Dương và nhạc sĩ Doãn Nho nhận giải Bài hát của năm - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Phát biểu khi nhận giải, nhạc sĩ Doãn Nho xúc động: “Đây là mùa xuân thứ 80 của tôi mà lại được nhận giải thưởng của tuổi trẻ như vậy thì không gì sung sướng bằng. Phải nói là ở tuổi lão thành nhưng chưa chắc đã thành lão, tôi sẽ tiếp tục sáng tác nhiều ca khúc dành cho tuổi trẻ”.

Ca sĩ Tùng Dương cũng gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Doãn Nho, ban tổ chức và tất cả khán giả đã ủng hộ anh. “Mùa xuân, người ta tặng khăn piêu cho nhau, mong tình yêu đơm hoa kết trái, còn Tùng Dương hát Chiếc khăn Piêu mong tình yêu luôn ngự trị trong cuộc sống chúng ta”, Tùng Dương chia sẻ.

Anh cũng cho biết sẽ trích nửa phân số tiền mặt trong giải thưởng dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng Tây Bắc.


Tùng Dương cho biết sẽ trích một nửa số tiền mặt tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng Tây Bắc - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Chỉ trước đó vài giờ, danh hiệu Bài hát của năm cùng giải thưởng “khủng” này đã trở thành đề tài gây tranh cãi gay gắt giữa ban tổ chức, nhạc sĩ, ca sĩ và người hâm mộ vì đây gần như là cuộc đua song mã giữa Người hát tình ca  Chiếc khăn Piêu.

Người hát tình ca là ca khúc biểu diễn từ liveshow đầu tiên, đứng đầu về số lần nhất bảng xếp hạng tuần, chưa một lần ra khỏi top 10 bảng xếp hạng tuần, liên tục lọt vào top 10 được bình chọn nhiều nhất bởi Hội đồng bình chọn.

Còn Chiếc khăn Piêu tham gia chương trình vào tháng 11 nhưng đứng thứ hai về số lần nhất tuần, hai tháng liên tiếp đứng đầu bình chọn từ Hội đồng bình chọn và cũng chưa một lần ra khỏi bảng xếp hạng tuần.

Tuy nhiên, theo ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, trong thời điểm 0 giờ ngày 2.1.2013, khán giả nghe bài hátNgười hát tình ca (sáng tác: Lưu Thiên Hương, thể hiện: Uyên Linh) thì lại không được tính số lượt nghe trong khi ca khúcChiếc khăn Piêu vẫn được tính bình thường, làm ảnh hưởng đến kết quả.

Ngoài ra, trong đơn khiếu nại gửi đến ban tổ chức Bài hát yêu thích, ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương còn cho rằng: “Vào lúc 8 giờ 59 phút sáng ngày 30.12.2012 chưa đầy vài giây thì tin nhắn của chúng tôi từ 33.442 xuống còn 26.797 tin nhắn. Trong khi bài Chiếc khăn Piêu tăng thêm 400 tin nhắn”.

Bên cạnh đó, tác giả và ca sĩ của Người hát tình ca cũng khẳng định: “Ngày 20.12.2012 đến nay, bài hát của chúng tôi đã hai lần nhất tuần (tuần 49 và tuần 50) nhưng sau đó lại bị thay đổi bảng xếp hạng và ca khúc Chiếc khăn Piêu sau vài ngày lại được công bố xếp thứ nhất còn ca khúc của chúng tôi lại xuống vị trí thứ hai. Điều này chưa từng xảy ra các bảng xếp hạng trên thế giới cũng như ở Việt Nam cũng như ở Bài hát yêu thích…”.

Không chỉ gửi đơn khiếu nại, đơn trình báo và đĩa DVD ghi lại sự cố bất thường khi nghe bình chọn cho ca khúc Người hát tình ca vào ngày 2-4.1.2013, ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương còn bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội khiến vấn đề càng trở nên gay gắt hơn.


Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương khi nhận giải Bài hát của tháng cho Người hát tình ca tại liveshow 2 diễn ra hồi tháng 2.2012 tại Hà Nội - Ảnh: Hà Phương

Để giải thích tất cả những khiếu nại trên, ban tổ chức Bài hát yêu thích cũng đã có công văn gửi đến báo chí ngay trong hôm 6.1.

Trong công văn này, ban tổ chức cho rằng chương trình Bài hát yêu thích không phải là một cuộc thi mà là một cuộc thăm dò ý kiến khán giả đối với các bài hát. Chính vì vậy, ban tổ chức luôn kiểm soát nghiêm túc các bình chọn, đặc biệt bình chọn bằng tin nhắn để đảm bảo tiêu chí của chương trình.

“Các số liệu về tin nhắn ảo đã được ban tổ chức kiểm tra cẩn thận đúng quy định của chương trình và được ghi rõ trong biên bản kiểm tra và hủy tin nhắn bình chọn, có hình ảnh chụp màn hình trước và sau khi hủy bình chọn để lưu lại. Mỗi lần trừ tin nhắn ảo, ban tổ chức chương trình đều có thông báo đến ca sĩ Uyên Linh hoặc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và đại diện ca sĩ Tùng Dương”, công văn nêu rõ.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 20.12.2012 đến 1.1.2013, ban tổ chức đã kiểm tra và trừ tin nhắn ảo của Top 10 bài hát đứng đầu bảng xếp hạng, trong đó có 2 bài hát Người hát tình ca  Chiếc khăn Piêu.

Đơn cử như vào ngày 3.1.2013, ban tổ chức đã tiến hành trừ tin nhắn ảo mà hai bài hát đã nhận được từ ngày 29.12.2012 đến ngày 1.1.2013 như sau: Người hát tình ca bị trừ 24234 tin nhắn ảo/44143 tổng tin nhắn, Chiếc khăn Piêu bị trừ 14138 tin nhắn ảo/30803 tổng tin nhắn.

Việc trồi sụt ở bảng xếp hạng tuần cũng được giải thích là do sau khi kiểm tra và trừ đi những tin nhắn ảo đã dẫn đến sự thay đổi số lượng bình chọn, dẫn đến thay đổi ngôi thứ trong bảng xếp hạng.

Ý kiến

“Bảng xếp hạng phản ánh được bộ mặt đời sống của nhạc pop Việt. Nói đúng hơn là đời sống của các ca khúc, ca sĩ pop Việt - chiếm hơn 60% đời sống nhạc Việt. Cần có thêm những giải thưởng mang tính chuyên môn của các nhà sản xuất, nhạc sĩ để chương trình mang tính định hướng rõ hơn trong đời sống âm nhạc”.Nhạc sĩ Quốc Trung

“Rõ ràng những ca khúc được giải Bài hát yêu thích trong chương trình hằng tháng là những bài tốt (cả về nghệ thuật, ca từ...). Hy vọng sang năm thứ 2, chương trình sẽ lan tỏa rộng rãi hơn, từ đối tượng bình chọn đến các ca khúc, ca sĩ tham gia... nhằm tạo được sự công bằng cũng như thu hút được nghệ sĩ trên cả nước tham gia”. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện

"Mọi nỗ lực của BTC trong việc ngăn chặn, hủy bỏ lượt nghe, tin nhắn ảo đều nhằm mục đích tạo sự khách quan và chính xác nhất với kết quả của bảng xếp hạng này. Cách làm hiện tại, dù tốn kém không ít thời gian lẫn kinh phí, là cần thiết và sẽ tiếp tục được duy trì trong năm sau". Nhạc sĩ Huy Tuấn.  

Nguyên Vân

Thiên Hương

>> Diện trang phục "quái", "bản sao" Tùng Dương bị nhắc nhở
>> Tùng Dương: “Tôi “chết” bởi những phụ nữ cá tính!”
>> Tùng Dương: Không đủ khả năng mua vui tại The Voice?
>> Uyên Linh “nhí nhố” với hai giám khảo Vietnam Idol 2012
>> Tới lượt Dũng “khùng” bức xúc dùm... Uyên Linh
>> Uyên Linh phẫn nộ khi bị bôi xấu
>> Bài hát Việt tháng 11: “Cô giáo trẻ” Lê Vy vượt mặt Uyên Linh
>> Uyên Linh hát nhạc phim của Dũng “khùng”
>> Chung kết 2 "Vietnam Idol 2012": "Bản sao của Uyên Linh" bị loại
>> Hoàng Quyên suýt là đối thủ của Uyên Linh ở Vietnam Idol 2010
>> Uyên Linh, Quốc Thiên "phụ đạo" đàn em Top 10 Vietnam Idol

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.