1.000 cán bộ Đoàn được tập huấn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

Vũ Thơ
Vũ Thơ
02/12/2021 11:57 GMT+7

Anh Nguyễn Anh Tuấn , Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết sẽ xây dựng chatbot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, làm kênh trả lời tự động các câu hỏi thường gặp trong quá trình tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

Ngày 2.12, T.Ư Đoàn khai mạc hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, với sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư TƯ Đoàn.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ Đoàn ở điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết đến thời điểm này, Ban chấp hành, Ban thường vụ T.Ư Đoàn ban hành 2 kế hoạch, 3 hướng dẫn liên quan Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc khóa XII.

Trong đó, lớp bồi dưỡng có quá trình chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng, bài bản, với khoảng thời gian tương đối nhiều, nhằm tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ đoàn trao đổi, thảo luận, giải đáp các tình huống thường gặp trong quá trình tổ chức đại hội Đoàn các cấp.

Theo anh Tuấn, hiện T.Ư Đoàn chỉ đạo NXB Thanh niên phối hợp với ban, đơn vị liên quan xây dựng ấn phẩm Những tình huống thường gặp trong lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, làm tư liệu cho các cấp bộ Đoàn.

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

bảo anh

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn cũng chỉ đạo xây dựng chatbot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, làm kênh trả lời tự động các câu hỏi thường gặp trong quá trình tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng học tập nghiêm túc, tương tác sôi nổi đạt hiệu quả cao nhất; tổ thư ký lớp bồi dưỡng ghi chép chi tiết, đầy đủ những tình huống, thắc mắc mà các đại biểu đặt ra. Đây sẽ là nguồn tư liệu để hoàn thiện cuốn ấn phẩm và chatbot phục vụ đại hội.

Những nội dung bổ ích

Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp năm 2021 diễn ra từ ngày 2- 4.12. Các đại biểu sẽ nghe 4 chuyên đề: Triển khai Kế hoạch Đại hội Đoàn các cấp và một số nội dung trọng tâm về công tác nhân sự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trình bày; công tác kiểm tra giám sát của đoàn phục vụ Đại hội Đoàn các cấp do Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương trình bày; một số nội dung trọng tâm về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, do Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trình bày; một số nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền của Đại hội Đoàn các cấp, do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm trình bày.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn

bảo anh

Sau khi nghe 4 chuyên đề, lớp bồi dưỡng chia từng tổ thảo luận để cùng giải đáp những thắc mắc của các đại biểu về các vấn đề liên quan đến kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

Những chuyên đề được giới thiệu tại lớp bồi dưỡng đều là nội dung thiết thực, bổ ích nhằm trang bị kiến thức cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ Đoàn tham mưu và chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đại hội Đoàn các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đây cũng là cơ hội để cán bộ Đoàn làm công tác tổ chức ở các tỉnh, thành phố, đoàn trực thuộc có cơ hội trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tổ chức Đại hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.