Vùng áp thấp trên Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào ngày mai 17.10

16/10/2023 11:06 GMT+7

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển chậm theo hướng tây - tây bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng nay 16.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,5 - 14,5 độ vĩ bắc; 111,5 - 112,5 độ kinh đông.

Vùng áp thấp trên Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào ngày mai - Ảnh 1.

Vùng áp thấp trên Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào ngày mai 17.10

T.N

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng tây - tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, ngày và đêm nay 16.10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh; vùng biển phía nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8.

Xem nhanh 12h ngày 16.10: Người Đà Nẵng vật lộn với bùn non

Ngoài ra, trong ngày và đêm 16.10, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; biển động; sóng biển cao 2 - 4 m.

Từ đêm 16.10, vùng biển nam vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; biển động; sóng biển cao 2 - 3 m.

Toàn bộ tàu, thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Mưa lớn ở Huế, Đà Nẵng giảm từ ngày 19.10

Từ ngày 16 - 18.10, từ nam Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm; riêng khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi trên 450 mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 16.10, ở Tây nguyên, Nam bộ và các nơi khác ở nam Trung bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và đêm).

Đêm 18 và ngày 19.10, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có xu hướng giảm từ ngày 19.10.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam ở cấp 3; Quảng Ngãi cấp 2; nam Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị cấp 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.