Vì sao tỷ lệ kết nạp Đảng từ sinh viên Khối các cơ quan T.Ư không cao?

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/05/2023 19:36 GMT+7

Tại tọa đàm "Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên Khối các cơ quan T.Ư", các đại biểu đã phân tích vì sao tỷ lệ kết nạp Đảng từ sinh viên trong khối không cao?

Ngày 30.5, tại Học viện Tòa án, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tổ chức tọa đàm "Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên Khối các cơ quan T.Ư", với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là bí thư, phó bí thư, cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên, sinh viên các trường đại học, học viện trong Khối.

Tọa đàm với sự chủ trì của anh Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư; anh Nguyễn Ngọc Điệp, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan T.Ư; anh Nguyễn Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Đoàn Khối các cơ quan T.Ư; anh Phan Hoàng Quỳnh, Bí thư Đoàn Học viện Báo chí và tuyên truyền, Cụm phó Cụm đoàn Trường học Khối các cơ quan T.Ư.

Vì sao tỉ lệ kết nạp Đảng từ sinh viên Khối các cơ quan T.Ư không cao? - Ảnh 1.

Các đại biểu chủ trì tọa đàm

NHẬT NAM

Kết quả còn khiêm tốn

Thông tin tại tọa đàm, anh Nguyễn Ngọc Điệp cho biết trong Khối các cơ quan T.Ư có 17 Đoàn trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc Đoàn thanh niên các bộ, ngành, cơ quan T.Ư đang sinh hoạt trong cụm đoàn trường học của Đoàn Khối.

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng trong sinh viên của Khối các cơ quan T.Ư mặc dù được các cấp ủy đảng các trường quan tâm triển khai, song kết quả còn khá khiêm tốn, số đảng viên mới kết nạp từ sinh viên không cao, dưới 300 người một năm.

Vì sao tỉ lệ kết nạp Đảng từ sinh viên Khối các cơ quan T.Ư không cao? - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Ngọc Điệp báo cáo đề dẫn tại tọa đàm

NHẬT NAM

"Với lực lượng trên 50.000 đoàn viên, thanh niên, chiếm 60% đoàn viên, thanh niên của Khối, đây có thể được xem là nguồn phát triển đảng khá dồi dào trong bối cảnh nguồn phát triển đảng viên từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng có chiều hướng giảm", anh Điệp nói.

Theo anh Điệp, tọa đàm là dịp để đánh giá chính xác thực trạng công tác phát triển đảng viên từ sinh viên; đưa ra những giải pháp, mô hình, cách làm hay và hiệu quả trong triển khai công tác phát triển đảng từ sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học và học viện trực thuộc Khối; từ đó, tiếp tục thực hiện tốt hơn và hiệu quả hơn cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam".

Cần truyền thông trên mạng xã hội

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng đối với sinh viên thời gian qua; vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên trong công tác giáo dục, phát hiện, tạo nguồn kết nạp đảng viên từ sinh viên.

Vì sao tỉ lệ kết nạp Đảng từ sinh viên Khối các cơ quan T.Ư không cao? - Ảnh 3.

Đại biểu tham luận tại tọa đàm

NHẬT NAM

Theo đó, các đại biểu cho rằng có một số nguyên nhân khách quan khiến tỷ lệ kết nạp Đảng trong sinh viên còn thấp như: nền kinh tế thị trường tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến bộ phận thanh niên, sinh viên, gây nên những khó khăn nhất định đối với công tác phát triển đảng trong sinh viên. Có những sinh viên cho rằng ra trường sẽ làm việc cho công ty tư nhân hoặc công ty nước ngoài, mà ở đó không có tổ chức đảng nên cũng không cần thiết phải phấn đấu trở thành đảng viên.

Hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ và đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, cũng nảy sinh nhiều vấn đề, trong đó có công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên, đoàn viên trong nhà trường. 

Sự cá thể hoá trong quá trình học tập sẽ dẫn đến những khó khăn trong tổ chức các hoạt động tập thể và các phong trào hoạt động chung, ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện, hoạt động của sinh viên, gây khó khăn trong xét học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xét kết nạp đảng viên…

Các đại biểu cũng nêu một số mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng đối với sinh viên. Đồng thời đưa ra các giải pháp có tính đột phá trong các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng sinh viên xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Vì sao tỉ lệ kết nạp Đảng từ sinh viên Khối các cơ quan T.Ư không cao? - Ảnh 4.

Anh Bùi Hoàng Tùng kết luận tọa đàm

NHẬT NAM

Theo chị Nguyễn Hương Trang (cán bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) để phát triển Đảng đối với sinh viên, cần tổ chức các hoạt động, sự kiện như hội thi văn nghệ, các buổi giao lưu văn hóa nghệ thuật nhằm tuyên truyền đến sinh viên những giá trị to lớn của Đảng và nâng cao tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ.

Đồng thời chị Trang cũng đề nghị cần tăng cường thực hiện những chương trình, dự án cộng đồng có ý nghĩa, từ đó giúp lan tỏa những giá trị của Đảng đến công chúng và giúp các sinh viên có thái độ tích cực, tình nguyện và trách nhiệm với xã hội.

"Ngoài ra, trong thời đại công nghệ số, có thể sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, tài liệu, trang web của Đảng để phục vụ công tác truyền thông, kết nối và tương tác với sinh viên một cách hiệu quả. Đồng thời, sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube hay các tiện ích của nền tảng Google để giúp sinh viên được giao lưu, học hỏi và truyền tải rộng rãi những giá trị của Đảng đến cộng đồng sinh viên", chị Trang đề xuất.

Kết luận tọa đàm, anh Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Khối cho biết những ý kiến thảo luận, phát biểu tại tọa đàm sẽ được Ban Thường vụ Đoàn Khối tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu trong quá trình chỉ đạo các cấp bộ đoàn trực thuộc triển khai công tác phát triển đảng trong sinh viên phù hợp với điều kiện, đặc thù của Khối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.