Vì sao Quốc Đại 'nói không' với việc remix nhạc trữ tình quê hương?

13/06/2023 18:51 GMT+7

Bày tỏ quan điểm về việc remix nhạc trữ tình quê hương, Quốc Đại nói: 'Vì đã thử rồi nên tôi cảm thấy giữ nguyên được cái chất vốn có của nó vẫn tốt hơn'.

Vì sao Quốc Đại 'nói không' với việc remix nhạc trữ tình quê hương? - Ảnh 1.

Quốc Đại từng giấu, không dám cho ai nghe những ca khúc dân ca được anh remix

BTC

Quốc Đại được khán giả yêu mến khi theo đuổi nhạc trữ tình quê hương. Chia sẻ trong chương trình Tỏa sáng sao đôi, nam ca sĩ thừa nhận những ca khúc thuộc dòng nhạc này thường đòi hỏi hát bằng chất giọng miền Nam mới thể hiện được cái hồn và cái tình. Quốc Đại may mắn vì là người gốc Sài Gòn lại có tình yêu mãnh liệt dành cho những ca khúc trữ tình quê hương nên thuận lợi khi theo đuổi.

Từ những ngày đầu, Quốc Đại nhận được sự hỗ trợ của nhạc sĩ Minh Vy. Nhờ vậy, anh nhận ra rằng trước đó mình hát theo âm hưởng dân ca Nam bộ nhưng lại khá nặng tính học thuật, thành ra "chưa đúng và hơi xa rời". "Cho đến khi được nhạc sĩ Minh Vy gọt dũa, tôi đã hát được một cách mộc mạc và đơn sơ nhất. Khi đó tôi mới tìm được tiếng nói chung với khán giả ở dòng nhạc này", Quốc Đại thẳng thắn.

Vì sao Quốc Đại 'nói không' với việc remix nhạc trữ tình quê hương? - Ảnh 2.

Quốc Đại đảm nhận vai trò giám khảo tập 6 Tỏa sáng sao đôi, dự kiến lên sóng ngày 14.6 trên THVL

BTC

Dòng nhạc trữ tình quê hương hiếm khi được các ca sĩ phá cách bởi khán giả khó chấp nhận. Quốc Đại thừa nhận anh từng muốn áp dụng những điều mới mẻ vào các ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình. Tuy nhiên, trải nghiệm đó giúp nam ca sĩ đi đến quyết định "nói không" với việc phá cách.

"Tôi remix lại các ca khúc ấy rồi tự nghe, nghe xong rồi thôi cất vô tủ luôn, khóa kín lại gắn chữ tuyệt mật rồi ném chìa khóa đi luôn. Tôi không dám đưa cho ai nghe chứ đừng nói tới phát hành cho khán giả. Có những thứ phá cách thì hợp còn có những bài phá cách là phá luôn. Vì mình đã thử rồi nên cảm thấy giữ nguyên được cái chất vốn có của nó vẫn tốt hơn", Quốc Đại bày tỏ.

Chính bởi tên tuổi Quốc Đại gắn liền với dòng nhạc trữ tình quê hương, đặc biệt là với khán giả miền Tây nên nam ca sĩ luôn xem vùng đất này như quê hương thứ hai của mình. "Thực sự khán giả miền Tây đã nuôi tôi từ rất lâu rồi, cũng được gần 20 năm qua. Đi tới đâu ở miền Tây tôi cũng được khán giả yêu thương nên cảm giác như được về nhà", giọng ca Trả nợ người ta xúc động nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.