Vị giám đốc đóng góp nhiều cho hành trình đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới

Tấn Đạt
Tấn Đạt
06/03/2024 17:39 GMT+7

Sáng ngày 6.3, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến với 4 trong 20 đề cử Gương mặt trẻ VN tiêu biểu 2023. Khách mời tham dự chương trình có anh Nguyễn Xuân Lục, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn WATA.

Mở đầu chương trình giao lưu trực tuyến, giám đốc Lục đã chia sẻ lại câu chuyện đến với việc kinh doanh. "Tôi sinh ra trong gia đình nhà giáo ở tỉnh Nghệ An. Ba tôi định hướng con cái theo nghề giáo viên. Tuy nhiên, từ nhỏ tôi yêu thích công nghệ thông tin, rất hay đọc sách về lĩnh vực này. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi quyết định thi vào mảng công nghệ thông tin".

Screenshot (1).png

Anh Lục (thứ 2 từ phải sang) tham gia chương trình Giao lưu với các ứng viên Gương mặt trẻ VN tiêu biểu 2023

CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi ra trường anh Lục "đầu quân" cho một công ty đa quốc gia. Nhờ thế, anh được mở mang kiến thức qua những trải nghiệm với các khách hàng, tập đoàn lớn. Chỉ sau 6 - 7 năm, anh quyết định khởi nghiệp.

Nguyễn Xuân Lục, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn WATA, chia sẻ lại câu chuyện đến với việc kinh doanh, anh Lục cho hay trong thời gian khởi nghiệp, anh Lục đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Anh Lục nhớ lại: "Thời gian đầu khởi nghiệp tôi và những anh em đồng sáng lập công ty phải làm mọi thứ, như: chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường... Có những ngày tôi chỉ ngủ 4 - 5 tiếng đồng hồ".

536b72416b18c7469e09.jpg

Anh Lục là top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023

NVCC

Hiện nay, Công ty cổ phần giải pháp phần mềm WATA đã chinh phục được thị trường toàn cầu, với hơn 70% đối tác là nước ngoài, gồm những thị trường khó tính như: Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Úc, châu Âu....

Anh Lục cho biết: "Có thể nói, sau khi Covid-19 kết thúc, nền kinh tế trong và ngoài nước bị ảnh hưởng không nhỏ. Một số doanh nghiệp đã phá sản hoặc "chuyển mình" để thích nghi. Thế nhưng, Công ty cổ phần Tập đoàn WATA vẫn giữ được tâm thế bình tĩnh để vượt qua giai đoạn khó khăn".

Vị giám đốc đóng góp nhiều cho hành trình đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới- Ảnh 3.

Vị giám đốc trẻ cho hay: "Tôi phải thấu hiểu được khách hàng. Giữ chân và tìm kiếm thêm khách hàng mới. Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng luôn làm tốt vai trò then chốt của mình để doanh nghiệp luôn ổn định", anh Lục nói.

Bên cạnh đó, công ty anh Lục còn cũng giảm chi phí hoạt động, cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết. Tăng cường hợp tác với các đối tác để tạo ra sức mạnh tổng hợp và giảm chi phí. Tìm kiếm thị trường mới và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Cũng theo giám đốc Lục, trong nhiều năm qua, công ty của anh đã đóng góp rất lớn vào ngân sách Nhà nước, tham gia các hoạt động thiện nguyện và quỹ hỗ trợ trẻ em và người yếu thế, tham gia nhiều buổi chia sẻ về định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Đặc biệt anh Lục cũng là đối tác uy tín của khách hàng trong và ngoài nước cho mảng sản xuất và gia công phần mềm, như: Bắc Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản… đóng góp tích cực trong hành trình đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới.

Đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ, anh Lục cho hay trong kinh doanh, khởi nghiệp luôn hiện diện rất nhiều khó khăn và thử thách. Người trẻ cần vượt qua rào cản về những vấn đề như: kiến thức, kinh nghiệm, khó khăn tài chính, áp lực từ gia đình và xã hội, những thất bại cũng như thử thách trong quá trình kinh doanh…

"Thành công không đến một cách dễ dàng, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên trì và nỗ lực, người trẻ hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của mình trong khởi nghiệp. Hãy tự tin theo đuổi lối đi riêng và tạo dựng thành công trên con đường mà bạn đã chọn", giám đốc Lục nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.