Trường THPT chuyên dừng tuyển hệ không chuyên

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
28/03/2024 11:04 GMT+7

Các trường THPT chuyên gồm Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm nay, trong đó dừng tuyển các lớp chất lượng cao (không chuyên) theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo thông báo tuyển sinh năm học 2024 - 2025 của Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, nhà trường sẽ tuyển 5 khối chuyên gồm toán, lý, hóa, sinh, tin. Nhà trường dừng tuyển sinh hệ chất lượng cao theo quy định và tăng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chuyên. Mỗi khối tuyển 105 học sinh, tăng 15 chỉ tiêu/khối so với năm học trước.

Trường THPT chuyên dừng tuyển hệ không chuyên- Ảnh 1.

Học sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên năm trước

NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Trường vẫn dành tối đa 10% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải nhất thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thí sinh đăng ký lớp nào cần có giải ở môn đó, riêng lớp chuyên tin chấp nhận giải môn toán hoặc môn tin trong Hội thi tin học trẻ toàn quốc. Những học sinh thuộc diện này được khuyến khích xin thư giới thiệu của một giáo viên từng trực tiếp giảng dạy.

Những thí sinh còn lại sẽ thi tuyển. Các em được đăng ký tối đa vào 2/5 lớp chuyên nếu lịch thi không trùng nhau.

Tất cả thí sinh dự thi hai môn chung là toán và văn (120 phút mỗi môn) vào sáng và chiều ngày 2.6, sau đó thi môn chuyên (150 phút) ngày 3.6. Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên nào sẽ thi môn tương ứng, riêng khối chuyên tin thi đầu vào là môn toán.

Để được xét tuyển, thí sinh phải dự thi đầy đủ các môn, đạt từ 4 điểm trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm toán chung và điểm môn chuyên nhân hệ số 2, không cộng điểm ưu tiên.

Trường nhận hồ sơ thi tuyển từ ngày 15.4 -13.5, lệ phí là 450.000 đồng/môn chuyên, 600.000 đồng khi thi 2 môn, tăng 50.000 - 100.000 đồng so với năm ngoái. Kết quả được công bố trước ngày 25.6.

Trường chỉ thi môn chuyên để tuyển sinh

Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng thông báo tuyển 140 học sinh cho 4 lớp chuyên năm học tới. Trong đó có 2 lớp chuyên văn, các môn sử, địa mỗi môn 1 lớp chuyên. Sĩ số một lớp là 35 học sinh. Trừ môn văn tăng 4 chỉ tiêu, hai lớp chuyên còn lại không thay đổi so với năm ngoái.

Nhà trường cũng tuân thủ quy định của Bộ GD-ĐT, dừng tuyển hệ không chuyên, thường gọi là "lớp chất lượng cao" từ năm nay.

Thay đổi đáng chú ý trong phương thức tuyển sinh năm nay của Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn, đó là thí sinh thi vào trường chỉ phải làm bài thi môn chuyên trong 150 phút vào sáng 1.6. Điểm bài thi tính theo thang 10, được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Đến thời điểm này, đây là trường có số môn thi vào lớp 10 ít nhất hiện nay. Các năm trước, ngoài môn chuyên, thí sinh phải thi ba môn chung gồm toán, văn và tiếng Anh. Điểm xét tuyển là tổng các bài thi theo thang 10, môn chuyên nhân hệ số hai.

Trường chuyên Khoa học xã hội và nhân văn vẫn không cộng điểm ưu tiên cho thí sinh. Song với những em có cùng điểm xét tuyển và nằm ở cuối danh sách, trường sẽ lần lượt ưu tiên thí sinh có giải học sinh giỏi cấp tỉnh (môn đạt giải phải là môn dự thi chuyên), sau đó tới thí sinh có IELTS từ 4.5 trở lên, hoặc chứng chỉ khác tương đương, cuối cùng là xét điểm trung bình môn ngoại ngữ của 7 học kỳ (trừ kỳ II lớp 9).

Bộ GD-ĐT yêu cầu bỏ lớp không chuyên trong trường chuyên 

Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15.4.2023, trong đó yêu cầu không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, việc tuyển sinh các lớp không chuyên trong trường THPT chuyên được thực hiện hết năm học 2023 - 2024.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các lớp không chuyên đã tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT cho đến khi học hết lớp 12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.