Trường ĐH Tôn Đức Thắng thông báo về các chứng chỉ tiếng Anh được công nhận

25/02/2023 13:31 GMT+7

Trường ĐH Tôn Đức Thắng chính thức thông báo các chứng chỉ tiếng Anh được công nhận, trong đó chứng chỉ Aptis ESOL không có trong danh mục này.

Sáng 24.2, đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng tiếp tục thông tin về danh mục các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét miễn học phần và chuẩn đầu ra trình độ ĐH.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng phát thông báo các chứng chỉ tiếng Anh được công nhận - Ảnh 1.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng chính thức không công nhận chứng chỉ Aptis ESOL để xét miễn học phần và chuẩn đầu ra trình độ ĐH

Đ.N.T

Đại diện này cho biết, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã có thông báo chính thức đến sinh viên các khóa về việc công nhận các chứng chỉ tiếng Anh để xét miễn học phần và chuẩn đầu ra trình độ ĐH. Thông báo này được ban hành hôm qua (24.2).

Theo đó, các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được Trường ĐH Tôn Đức Thắng công nhận bao gồm:

  1. Chứng chỉ IELTS do Hội đồng Anh và IDP cấp.
  2. Chứng chỉ TOEFL iBT do ETS cấp.
  3. Chứng chỉ TOEIC do ETS cấp. Trong đó, TOEIC 2 kỹ năng (nghe và đọc), áp dụng cho chương trình tiêu chuẩn khóa tuyển sinh năm 2018 trở về trước, chương trình chất lượng cao khóa tuyển sinh năm 2016 trở về trước. TOEIC 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) áp dụng cho chương trình tiêu chuẩn khóa tuyển sinh năm 2019 trở về sau, chương trình chất lượng cao khóa tuyển sinh năm 2017 trở về sau.
  4. Các chứng chỉ Cambridge như KET, PET, FCE, CAE, CPE và chứng chỉ Linguaskill.

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế này phải Bộ GD-ĐT phê duyệt hoặc cấp phép tổ chức thi theo đúng quy định của pháp luật.

"Nhà trường không công nhận các chứng chỉ tiếng Anh không thuộc danh mục nêu trên để xét miễn học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh", thông báo chính thức của trường ĐH này nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về thông tin với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng, khẳng định: "Như vậy, chứng chỉ Aptis ESOL không có trong danh mục chứng chỉ tiếng Anh được công nhận hiện nay".

Đồng thời, đại diện này cho biết thông báo chính thức của trường được ban hành căn cứ vào Thông tư 11 ngày 26.7.2022 của Bộ GD-ĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được Bộ GD-ĐT cấp phép tổ chức thi tại Việt Nam; chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và quy định về tiếng Anh áp dụng cho các khóa tuyển sinh của trường để công nhận các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

"Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra đã công bố cho người học và xã hội. Trường tiếp tục thực hiện các cam kết này và tạo điều kiện hỗ trợ người học một cách tốt nhất để hoàn thành chương trình đào tạo", đại diện này nói thêm.

Trước khi có thông báo này, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, dù chỉ được Bộ GD-ĐT cho phép cấp chứng chỉ Aptis ESOL sau khi tạm hoãn, Hội đồng Anh lại phát chứng chỉ Aptis General và Aptis Advanced cho thí sinh thi từ ngày 11.11-22.12.2022. Trong số hàng trăm sinh viên được cấp chứng chỉ này, có nhiều trường hợp đang học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Căn cứ quy định của Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Tôn Đức Thắng từ chối chấp nhận các chứng chỉ Aptis General và Aptis Advanced của sinh viên dự thi từ ngày 11.11 đến 22.12.2022. Đồng thời, trường ĐH này cũng chưa chấp nhận chứng chỉ Aptis ESOL vì cho rằng cần có thời gian để đánh giá sự phù hợp của chứng chỉ này đối với chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ ĐH đã công bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.