Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa: Phải khoanh vùng, dập tắt 'điểm nóng'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/07/2023 13:31 GMT+7

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa tại hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 diễn ra sáng nay 4.7.

Sáng 4.7, tại Quảng Nam, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự, chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư.

"Sợ trách nhiệm" là vấn đề rất đáng lo ngại

Báo cáo mở đầu tại hội nghị, ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, với phương châm, khẩu hiệu hành động "Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo", Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Tuyên giáo được đề ra tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022. 

Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh và đạt được những kết quả nổi bật.

Cụ thể, chủ động xây dựng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Điểm nổi bật là đã tập trung vào các vấn đề lớn, khó, quan trọng, có vấn đề mới từ trước đến nay Đảng ta chưa có quy định để tham mưu Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản mới, có ý nghĩa thiết thực đối với các tỉnh ủy, thành ủy…

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa: Phải khoanh vùng dập tắt 'điểm nóng' - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị toàn quốc khi công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

MẠNH CƯỜNG

Tiếp tục đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhanh, đồng bộ, sâu rộng đến các cấp, ngành, địa bàn theo cả chiều dọc và chiều ngang, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động từ T.Ư đến địa phương.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2023 cũng đã diễn ra rất nhiều sự kiện nổi bật như Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, tạo ra sức lan tỏa lớn, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV cũng thành công tốt đẹp.

Ngành tuyên giáo đã chủ động, kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII và kết quả Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Kịp thời chỉ đạo nắm dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ngoài ra, thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai mạnh mẽ, có sự kết hợp hài hòa hơn giữa "xây" và "chống".

Ông Môn cũng cho rằng, bên cạnh thời cơ, thuận lợi thì 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục có những khó khăn, thách thức.

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức mới gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo. Trong đó, cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt; cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine tác động đến chính trị, kinh tế, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu trong đó có nước ta…

Ở trong nước, bên cạnh những kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực của 6 tháng đầu năm 2023. Tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại.

Đáng chú ý, các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Gần đây nhất là vụ việc 2 nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở 2 trụ sở UBND xã là Ea Tiêu, Ea Ktur (thuộc H.Cư Kuin, Đắk Lắk).

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 4.7

Tuyên giáo phải là cơ quan tham mưu cho Đảng

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Nghĩa cũng đưa ra dẫn chứng về vụ khủng bố tại tỉnh Đắk Lắk để cho thấy các thế lực thù địch, phản động vẫn đang tìm mọi cách hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

"Tuyên giáo phải là cơ quan dự báo và tham mưu xử lý tình hình để đảm bảo sự thống nhất cho Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Chúng ta làm tham mưu cho Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các tình hình rộng lớn. Ngoài ra, cần phải dự báo, tham mưu tình hình kịp thời, không chủ quan trong dự báo tình hình để khoanh vùng, dập tắt điểm nóng", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa: Phải khoanh vùng dập tắt 'điểm nóng' - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị

MẠNH CƯỜNG

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2023, ông Nghĩa yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các đề án sơ kết, tổng kết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

Ngoài ra, tập trung tham mưu cho cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30.10.2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

Tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 300 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách tỉnh Quảng Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.